Đây là một chiếc điện thoại phổ thông có màn hình cảm ứng 3", hai SIM, kết nối Wi-Fi, không có 3G, pin 1.200mAh và camera 3.2MP.
Với giá chưa tới 2 triệu đồng, chúng ta có một màn hình cảm ứng điện dung đa điểm, camera 3.2MP, hiệu năng khá tốt, có kho ứng dụng Nokia Store để cài thêm game và phần mềm, có Wi-Fi để lên Facebook, nhắn tin Viber miễn phí, có khe cắm thẻ nhớ để chứa thêm nhạc và hai khe cắm SIM để thoải mái xài SIM rác.
Nhược điểm của Asha 501 là không có 3G (chỉ có 2G) và không có camera phía trước. Tuy nhiên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều với một chiếc máy chỉ có giá chưa tới 2 triệu.
Cấu hình cơ bản Asha 501:
- Nền tảng: Nokia Asha software platform 1.0
- Hai SIM
- Màn hình: LCD cảm ứng điện dung 3", 240x320
- CPU: 1GHz
- RAM: 64 MB
- Camera: 3.2 MP
- Dung lượng pin: 1.200 mAh
- Pin chờ: 48 ngày (1 SIM) hoặc 26 ngày (2 SIM)
- Thời gian đàm thoại: 17 tiếng
- Thẻ nhớ: microSD (bán kèm thẻ 4GB)
- Màu sắc: Đỏ, Xanh lá, Xanh da trời, Vàng, Trắng và Đen
- Kích thước: 99,2 x 58 x 12,1 mm
- Nặng: 98 gram
> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng
Hằng Giang