Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Nguyễn Quốc Lâm
Thứ 7, 24/08/2019 | 12:05
0
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng.

Clip bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Công an bộ Công an đang có mặt tại công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế.

Vào lúc 9h45p ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã có mặt trước cửa công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM).

An ninh - Hình sự - Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Sáng 24/8, bộ Công an tiến hành bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến sai phạm tại công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Đoàn Quang Hồi, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế cùng Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng công ty này.

Theo nguồn tin riêng của PV báo Người Đưa Tin, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên đã cấu kết với Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên SAGRI lập 4 hợp đồng du lịch khống với số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Cụ thể, vào năm 2016, ông Lê Tấn Hùng đã ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với công ty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong.

Sau đó, theo xác minh của cơ quan chức năng, có 22 người không tham gia chuyến đi. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cũng khẳng định, 40 trong 70 người tham gia chuyến đi nước ngoài không có trong danh sách, số còn lại không có thông tin trên hệ thống xuất nhập cảnh.

Từ đó, Thanh tra TP.HCM kết luận, SAGRI không thực hiện các chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí cho 2 công ty với tổng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán.

Thực tế, trong hơn 13,3 tỷ đồng này, dù đã "chui" vào tài khoản, nhưng năm 2017, các công ty du lịch đã phải hoàn trả lại cho SAGRI tổng cộng hơn 9,7 tỷ đồng (công ty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế hoàn trả hơn 6,3 tỷ, công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong hoàn trả gần 3,4 tỷ). Như vậy SAGRI chỉ làm thất thoát gần 4 tỷ đồng trong số hơn 13,3 tỷ đồng nêu trên.

Vào tháng 11/2016, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên và ban Tổng Giám đốc SAGRI đã có buổi họp xác định chuyển chuyến đi du lịch sang năm 2017 với lý do một số cán bộ công nhân viên không thể tham gia do tập trung vào triển khai dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập SAGRI.

Hai công ty du lịch đã chấp thuận cho chuyển chuyến đi sang năm 2017 với điều kiện SAGRI phải chuyển khoản toàn bộ giá trị hợp đồng hơn 13,3 tỷ. Nếu năm 2017 vẫn không thực hiện hợp đồng, SAGRI sẽ mất trắng số tiền trên.

An ninh - Hình sự - Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) (Hình 2).

Sau đó, SAGRI đã chuyển khoản hơn 13,3 tỷ đồng cho 2 công ty du lịch. Tuy nhiên, sang năm 2017, SAGRI lại không đi, đồng nghĩa chấp nhận mất hơn 13,3 tỷ đồng của Nhà nước cho 2 công ty trên.

Điều bất ngờ, tới ngày 24/7/2017, 2 công ty du lịch trên lại ký biên bản chấp nhận hoàn trả tiền cho SAGRI tổng cộng hơn 9,7 tỷ, thay vì lấy trắng. Chỉ 1 ngày sau, ngày 25/7, cả 2 công ty đã hoàn trả tiền cho SAGRI.

Giải trình với Thanh tra TP, Lãnh đạo SAGRI cho rằng, do năm 2017, công ty khó khăn, không thực hiện chuyến đi, nên thỏa thuận được với 2 công ty du lịch hoàn trả tiền.

Thực tế, việc hoàn trả xảy ra (tháng 7/2017) khi Thanh tra TPHCM đã vào cuộc và chuẩn bị hoàn tất kết luận, vì cuộc thanh tra toàn diện bắt đầu từ ngày 28/3 đến ngày 23/6/2017, nên việc hoàn trả tiền khi vụ việc bị phát hiện là nhằm chạy tội.

Từ đó, Thanh tra TP.HCM đã kiến nghị giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nói trên của SAGRI và 2 công ty du lịch liên quan.

 

SAGRI là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với quy mô lớn, thuộc UBND TP.HCM. Hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai, dự án... tại đơn vị này đã xảy ra suốt một thời gian dài. Thanh tra TP.HCM từng có nhiều kết luận về những sai phạm tại SAGRI.

Cũng theo các cơ quan thanh tra, các sai phạm tại SAGRI xảy ra từ năm 2004, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến gần 20 lãnh đạo chủ chốt của SAGRI trong HĐTV, ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên…

 

Hủy bỏ chuyển nhượng dự án liên quan đến loạt sai phạm tại Sagri dưới thời ông Lê Tấn Hùng

Thứ 6, 19/07/2019 | 15:58
Thanh tra thành phố chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng Dự án Phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 dưới thời ông lê Tấn Hùng làm Tổng giám đốc. Để khắc phục sai phạm, UBND TP.HCM đã thu hồi và hủy bỏ Quyết định 6077/2017 của UBND TP về chấp thuận cho chuyển nhượng Dự án này.

SAGRI dưới thời ông Lê Tấn Hùng "xuống dốc không phanh" như thế nào?

Thứ 3, 09/07/2019 | 06:30
Năm 2018, dưới sự điều hành của ông Lê Tấn Hùng, lợi nhuận thuần của SAGRI giảm mạnh, từ lãi 64 tỷ đồng trong năm 2017 thành lỗ 559 triệu đồng.

An ninh hình sự 24h qua: Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng; Nữ lao công tử vong cạnh dòng chữ lạ

Thứ 7, 06/07/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt giam nguyên Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng; Giám định lại đoạn camera, làm rõ hành vi "nựng" của ông Nguyễn Hữu Linh trong thang máy; Nữ lao công tử vong cạnh dòng chữ lạ...

Nguyên Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng có thể phải đối diện với mức án 20 năm tù

Thứ 7, 06/07/2019 | 19:52
Ông Lê Tấn Hùng bị xác định có trách nhiệm trong các sai phạm về quản lý đất đai, tài chính, đặc biệt là việc ký khống 10 hợp đồng du lịch, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trị giá hơn 13 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Cùng tác giả

Video toàn cảnh vụ bắt 4 đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Thứ 7, 24/08/2019 | 18:40
Sáng 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) có mặt tại công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế và công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong, tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can Liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).

Chùm ảnh: Bộ Công an khám xét công ty và nhà riêng đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Thứ 7, 24/08/2019 | 13:21
Liên quan đến vụ bắt hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) vào sáng nay (24/8), sau khi khám xét tại công ty TNHH TM & DV Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM, lực lượng chức năng bộ Công an tiếp tục khám xét tại nhà riêng của ông Đoàn Quang Hồi, Giám đốc công ty này.

Nóng: Bắt thêm hai đối tượng liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Thứ 7, 24/08/2019 | 12:05
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm hai đối tượng.

Điều tra nghi án nhóm thiếu niên đua xe trái phép tông chết người ở TP.HCM

Thứ 5, 22/08/2019 | 14:13
Đang trên đường về nhà, anh T. bị một nhóm thiếu niên đua xe trái phép chạy ngược chiều tông trúng và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Giải cứu container vướng gầm cầu đường cao tốc, phụ xe chết thảm

Thứ 3, 13/08/2019 | 14:28
Trong quá trình phối hợp "giải cứu" xe container vướng gầm cầu cao tốc Long Thành, người tài xế cho xe điều khiển về phía trước, làm phụ xe đập đầu vào bầu dầm dẫn đến tử vong.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.