Nữ giáo viên khoe

Nữ giáo viên khoe "ông chú bên sở Nội vụ" để lừa đảo hàng tỷ đồng tiền xin việc

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 16/05/2019 | 19:50
0
Mặc dù không có người chú nào làm tại sở Nội vụ Hà Nội, tuy nhiên một nữ giáo viên mầm non ở Tiền Phong, Thường Tín đã bịa đặt nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của 15 người bị hại.

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Quách Hiền Chi (SN 1982, ở thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội), nguyên là giáo viên trường mầm non Tiền Phong, huyện Thường Tín, ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174, BLHS năm 2015.

Hồ sơ điều tra - Nữ giáo viên khoe 'ông chú bên sở Nội vụ' để lừa đảo hàng tỷ đồng tiền xin việc

Bị cáo Quách Hiền Chi trong giờ nghị án

Mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Chi đã “tung” thông tin gian dối rằng bản thân có chú ruột làm ở sở Nội vụ, sở GD&ĐT nên có thể xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đang trong cơn “khát” việc làm, nhiều người dân đã tin tưởng lời Chi nói để rồi nhiều lần “giao trứng cho ác”.

Dáng người nhỏ bé, đứng lọt thỏm trước bục khai báo, bị cáo Quách Hiền Chi lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nữ giáo viên này thừa nhận: “Khi nhận tiền, bị cáo không xin cho ai hết. Mục đích bị cáo đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại để chi tiêu và trả nợ”.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, với thủ đoạn gian dối như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 01/2018, có tất cả 15 người là nạn nhân trong vụ lừa đảo xin việc của Chi.

Người mất nhiều nhất lên tới 500 triệu đồng, người nào ít cũng mất 50 triệu đồng. Tổng số tiền Chi chiếm đoạt của 15 bị hại lên tới hơn 2,7 tỷ đồng.

Xót của, chị Lê Thanh H. (nạn nhân trong vụ án) mếu máo trình bày: Bị cáo Chi khoe có chú ruột làm ở sở Nội vụ thành phố Hà Nội, có khả năng xin được vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, chi phí xin việc mỗi suất là 300 triệu đồng.

Tin là thật, chị H. vội vàng nhờ Chi xin việc không chỉ cho cả hai vợ chồng chị H. mà còn giới thiệu thêm 2 người bạn của mình.

Cầm tiền của các bị hại, song Chi không xin được việc như đã cam kết, cũng không trả lại tiền mà bỏ trốn.

Biết bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo, yêu cầu Chi trả số tiền đã nhận của họ và xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hay một trường hợp khác của bà Phạm Thị T. (SN 1968, ở Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội) cũng vì tin tưởng vào những lời nói ngon ngọt của Chi mà nhiều lần đưa tiền cho đối tượng.

Cụ thể, trong vòng 2 tháng (6/2017 đến tháng 8/2017), bà T. đưa cho Chi tổng số tiền 333 triệu đồng nhờ Chi xin việc cho con gái và con rể vào làm nhân viên nấu ăn và bảo vệ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Đến khi biết mình bị lừa, bà T. cũng vội vàng làm đơn tố cáo hành vi của Chi lên cơ quan công an.

Tâm lí chung của những người bị hại trong vụ án lừa đảo đều mong bị cáo sớm trả lại số tiền đã chiếm đoạt, bởi đấy là tiền mồ hôi nước mắt, vay mượn thêm của người thân, những mong xin được vào làm việc tại cơ quan Nhà nước ổn định, đằng này, tiền vừa mất mà … tật lại mang.

“Mong tòa án tuyên bị cáo Chi phải trả lại cho tôi số tiền đã chiếm đoạt để tôi có tiền về trả nợ cho người thân. Để có tiền đưa cho bị cáo Chi, tôi cũng đã phải đi vay mượn của anh em, bạn bè mỗi người vài chục triệu, đến giờ không biết xoay đâu tiền để trả nợ”, bà T. xót xa trình bày.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tiến trình đưa vụ án ra xét xử công khai, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Quách Hiền Chi là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an, bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục cũng như phòng ngừa chung.

Sau cùng, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Quách Hiền Chi 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

 

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ

Chủ nhật, 12/05/2019 | 21:13
Ngày 12/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Lương (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

"Nữ quái" lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bật khóc khi thấy con ở tòa

Thứ 6, 10/05/2019 | 16:11
Hà “nổ” mình có khả năng xin vào biên chế quân đội, đi du học ở Úc,.. Tin tưởng, các bị hại đưa cho Hà hàng trăm triệu đồng để chạy việc. Toàn bộ số tiền đó, Hà đã tiêu xài cá nhân và trả nợ. Nhìn thấy con ở tòa, Hà bật khóc như một đứa trẻ.

Bóc trần mánh khóe lừa đảo góp vốn của Chủ tịch công ty 5F cùng đồng phạm

Thứ 5, 09/05/2019 | 18:00
Lâm Hữu Sơn đã chỉ đạo nhân viên quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty King và 5F để lừa dối khách hàng đầu tư góp vốn, theo đó các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.