Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ

Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ

Chủ nhật, 12/05/2019 | 21:13
0
Ngày 12/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Lương (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai) để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Lương (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

An ninh - Hình sự - Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ

Đối tượng Nguyễn Minh Lương (Ảnh: An ninh thủ đô)

Báo An ninh thủ đô cho biết, cuối năm 2017, anh Hoàng có nhu cầu đưa vợ con từ Nhật Bản về Việt Nam nên đã nhờ Lương mua giúp vé máy bay giá rẻ.

Nhận lời, Lương không những mua giúp vé rẻ mà còn lái ô tô ra tận sân bay đón người thân anh Hoàng đưa về nhà.

Trên đường đi, nghe Lương khoe quen biết với nhiều hãng hàng không, rủ làm đại lý vé máy bay cho cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản.

Không chút nghi ngờ, ngay khi quay trở lại Nhật, anh Hoàng đã liên hệ với bạn bè, người thân, thông tin giới thiệu địa chỉ đặt vé máy bay giá rẻ cho mọi người.

Ban đầu, các giao dịch mua vé giá rẻ với Lương diễn ra suôn sẻ. Thậm chí, có lần, Lương còn giảm 10% giá vé cho trường hợp về Việt Nam gấp vì có người thân mất.

Tin Lương, anh Hoàng chuyển gần 200 triệu đồng để góp vốn làm đại lý. Cuối tháng 7/2018, anh còn chuyển hơn 240 triệu đồng cùng thông tin khách từ Nhật về Việt Nam cho Lương để đặt vé.

Tuy nhiên sát ngày bay, Lương thông báo có "sự cố" nên vé bị hủy khiến anh Hoàng phải bỏ hơn 400 triệu đồng đặt chuyến bay khác cho khách. Số tiền đưa trước đó của anh cũng bị Lương chiếm đoạt.

Theo Vnexpress, cảnh sát điều tra cho thấy ngoài anh Hoàng, Lương đã lừa rất nhiều người Việt Nam khác ở Nhật Bản với thủ đoạn tương tự với tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng hình thức bán vé máy bay giá rẻ (Hình 2).

Ảnh minh hoạ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ thủ đoạn của Nguyễn Minh Lương là sau một vài lần bán vé máy bay với giá rẻ để lấy lòng tin của người mua, Lương gom tiền, rồi lợi dụng việc đặt vé máy bay online qua mạng, cô ta truy cập trang web bán vé trực tuyến lấy mã đặt chỗ chuyển cho người mua vé nhưng sau đó không thanh toán cho hãng nên vé bị huỷ mà khách không hề hay biết.

Để tránh việc người mua vé tìm đòi tiền, Lương thường nhằm vào người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Hậu quả rất nhiều người đến sát ngày bay không có vé đành cay đắng bỏ tiền ra mua vé với giá cao.

Tình trạng lừa đảo mua vé giá rẻ diễn ra với khách hàng của cả 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet AirJetstar Pacific bởi cả 3 hãng đều có chức năng thanh toán sau 24 giờ đặt chỗ.

Các hãng bay cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo với khách hàng về hình thức lừa đảo này. Đại diện nhiều hãng chia sẻ do đây là giao dịch dân sự giữa các cá nhân, hãng không thể hỗ trợ xử lý các sự vụ, chỉ dừng ở mức cảnh báo, tư vấn.

Trước đó đầu tháng 11/2018, bằng thủ đoạn tương tự, một đối tượng tại Việt Nam đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của lao động Việt Nam tại Nhật đặt mua vé về quê dịp Tết Nguyên đán.

Theo nội dung đơn tố cáo của hàng chục lao động này, đối tượng lừa đảo giới thiệu là giảng viên của một đại học danh tiếng tại Hà Nội, có nhiều quan hệ nên có khả năng mua được vé máy bay giá rẻ hơn nhiều các đại lý bán vé khác.

Với cam kết trả hoa hồng từ 7,5-10%, đối tượng này đã tạo được một mạng lưới khách hàng đông đảo tại Nhật Bản, thậm chí một số lao động còn đứng ra thu gom danh sách mua vé với tổng trị giá tiền lên đến cả tỷ đồng.

Để tránh các hành vi gian lận thương mại không mong muốn và mua phải vé giả, khuyến nghị khách hàng lựa chọn mua trực tiếp trên website hãng, mua tại các phòng vé hoặc đại lý chính thức của hãng bay trong và ngoài nước.

Minh Anh (tổng hợp)

 

 

 

"Nữ quái" lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bật khóc khi thấy con ở tòa

Thứ 6, 10/05/2019 | 16:11
Hà “nổ” mình có khả năng xin vào biên chế quân đội, đi du học ở Úc,.. Tin tưởng, các bị hại đưa cho Hà hàng trăm triệu đồng để chạy việc. Toàn bộ số tiền đó, Hà đã tiêu xài cá nhân và trả nợ. Nhìn thấy con ở tòa, Hà bật khóc như một đứa trẻ.

Mua vé máy bay Tết: Ham vé rẻ, coi chừng vé giả

Thứ 4, 10/10/2018 | 19:30
Hiện nay, các hãng hàng không đã mở bán hàng triệu vé Tết, đồng thời cũng ra nhiều khuyến cáo hành khách nên cảnh giác hành vi lừa đảo để tránh mua phải vé giả.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.