Nữ lao động Việt ở Ả rập Xê út kêu cứu vì phải làm việc 15 giờ/ngày

Nữ lao động Việt ở Ả rập Xê út kêu cứu vì phải làm việc 15 giờ/ngày

Thứ 5, 03/11/2016 | 19:50
0
Làm việc 15 giờ/ngày, không cho ăn uống, giật điện thoai, xe áo… là nội dung đơn kêu cứu của chồng chị Sầm Thị Huyền, trú tại huyện Quế Phong (Nghệ An) đang làm việc tại Ả- rập Xê-út.

Báo Người Đưa Tin nhận được đơn của anh Vi Văn Dũng (SN 1986), trú tại bản Châm, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An. Anh kêu cứu hộ vợ mình đi xuất khẩu lao động (giúp việc gia đình -PV) tại Ả- rập Xê-út bị bóc lột sức lao động và ngược đãi.

Theo Anh Dũng, vào tháng 6/2016, vợ anh là chị Sầm Thị Huyền (SN 1986), được công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt (viết tắt là công ty Nam Việt) có địa chỉ tại TP.Hà Nội (văn phòng đại diện tại số 18, đường Nguyễn Thị Định, TP Vinh, Nghệ An) môi giới đưa đi xuất khẩu lao động tại Ả- rập Xê-út.

Tuy nhiên, trong thời gian lao động tại đây, chị Huyền phải làm việc 15 giờ/ngày. Nhiều hôm chị không được ăn uống, bị chủ nhà giật điện thoại, xé áo và bắt phải ngủ ngoài thềm.

Đời sống - Nữ lao động Việt ở Ả rập Xê út kêu cứu vì phải làm việc 15 giờ/ngày

 Đơn kếu cứu khấn cấp của anh Vi Văn Dũng (chồng chị Huyền).

Qua tìm hiểu được biết, công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế Nam Việt có trụ sở tại TP. Hà Nội được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép đưa lao động đi giúp việc gia đình tại Ả- rập Xê-út.

Thực hiện sự uỷ quyền của công ty, văn phòng đại diện công ty Nam Việt tại TP. Vình đã tiến hành tư vấn, giới thiệu và hoàn thành các thủ tục đưa chị Huyền và một số lao động khác sang giúp việc gia đình tại Ả- rập Xê-út.

Trong quá trình giới thiệu, tư vấn, nhân viên của văn phòng công ty Nam Việt tại TP.Vinh đã cung cấp cho người lao động và gia đình một mẫu hợp đồng. Trong đó quy định các điều khoản chung nhất như: công việc làm, thời gian làm việc, mức lương...

Theo gia đình chị Huyền cung cấp, trong mẫu hợp đồng mà nhân viên tuyển dụng của công ty Nam Việt đưa cho lao động và gia đình tìm hiểu trước có quy định: “Người lao động làm giúp việc gia đình không làm việc theo chế độ 8h/ngày và 6 ngày/tuần. Mà người lao động làm việc và nghỉ ngơi theo nếp sinh hoạt của chủ sử dụng, thời gian làm việc không quá 12h/ngày”.

Tuy nhiên, trước khi bay một ngày, công ty Nam Việt nhận uỷ quyền của chủ sử dụng lao động ký hợp đồng với người lao động. Trong đó, bất ngờ thay đổi điều khoản thời gian làm việc không quá 12h/ngày” thành “thời gian nghỉ ngơi không ít hơn 9 tiếng liên tiếp/ngày/tuần”.

Bất ngờ hơn, hợp đồng lao động chỉ được lập 1 bản và công ty Nam Việt giữ. Người lao động và gia đình không có bản hợp đồng này.

Sau khi làm việc được hơn 4 tháng, liên tục trong nhiều ngày phải làm từ 5h sáng đến 23h đêm, chị Sầm Thị Huyện đã gọi điện về báo cho gia đình, nhờ liên lạc với công ty môi giới để can thiệp đổi chủ.

Đời sống - Nữ lao động Việt ở Ả rập Xê út kêu cứu vì phải làm việc 15 giờ/ngày (Hình 2).

 Sau khi công ty môi giới can thiệp, chị Sầm Thị Huyền đã có bánh mì ăn. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với PV Báo Người đưa tin, bà Trịnh Thị Huyên, trưởng văn phòng đại diện công ty Nam Việt tại TP Vinh cho biết: Thông tin chị Huyền bị ngược đãi, bỏ đói, cướp điện thoại, xé áo là không chính xác.

“Chị Huyền không dám ăn vì sợ ăn thì phải làm. Đúng là công ty có bảo chị Huyền tạm thời nghỉ việc để đổi chủ. Do chị Huyền hay gọi điện về nhà, nên bà chủ đã lấy điện thoại nhưng chị Huyền không đưa. Trong quá trình giằng co đã làm rách áo chị HUyền”, bà Huyên cho biết.

Khi PV đặt câu hỏi nguyên nhân vì sao, trong hợp đồng mẫu và hợp đồng chính thức lại có sự khác nhau về điều khoản, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người lao động. Sự thay đổi này lại gây bất lợi cho người lao động, nhưng bản thân họ cũng rất bất ngờ.

Bà Trịnh Thị Huyên phân trần: Mẫu hợp đồng này (hợp đồng quy định thời gian làm việc là không quá 12h/ngày - PV) chỉ được áp dụng đến 6/2016. Hiện nay, công ty chúng tôi đã thay đổi mẫu hợp đồng theo yêu cầu thực tế theo nếp sinh hoạt tại nước sở tại. Trước khi ký chính thức, chị Huyền đã được đọc kỹ các nội dung trong hợp đồng rồi mới ký tên và lăn tay (?!).

Cũng theo bà Huyên, chị Sầm Thị Huyền được công ty môi giới đưa đi Ả- rập Xê-út lao động nhưng không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào, mà còn được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua sắm tư trang.

Sau khi người lao động sang làm việc theo hợp đồng thời gian 2 năm, chủ sử dụng lao động sẽ chuyển cho công ty môi giới 2000-3000 USD để công ty chi trả các chi phí: vé máy bay, visa, phí đào tạo, phí môi giới…

Trưởng văn phòng đại diện của công ty Nam Việt tại TP.Vinh cho biết thêm, công ty đã đưa hàng trăm lao động nữ sang giúp việc tại Ả- rập Xê-út và các nước khác nhưng chưa có điều tiếng gì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Xuân Chinh

Đời cay đắng của những lao động xuất khẩu 'chui'

Thứ 2, 24/06/2013 | 19:56
Phía sau giấc mộng đổi đời, phía sau ánh hào quang xuất cảnh với chi phí rẻ bằng nhiều con đường như du lịch, thăm thân, kết hôn... nhiều người Việt đã rộn ràng "xuất ngoại".

Hà Tĩnh: Lừa đảo xuất khẩu lao động, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:26
Sau khi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân, bà Đào hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng 1 năm trôi qua vẫn không đi được. Khi người dân đến nhà đòi lại tiền thì bà Đào đã “cao chạy xa bay”.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Hiện nay trung tâm môi giới, hoặc trung gian làm thủ tục xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.

Đời cay đắng của những lao động xuất khẩu 'chui'

Thứ 2, 24/06/2013 | 19:56
Phía sau giấc mộng đổi đời, phía sau ánh hào quang xuất cảnh với chi phí rẻ bằng nhiều con đường như du lịch, thăm thân, kết hôn... nhiều người Việt đã rộn ràng "xuất ngoại".

Hà Tĩnh: Lừa đảo xuất khẩu lao động, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:26
Sau khi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân, bà Đào hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng 1 năm trôi qua vẫn không đi được. Khi người dân đến nhà đòi lại tiền thì bà Đào đã “cao chạy xa bay”.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Hiện nay trung tâm môi giới, hoặc trung gian làm thủ tục xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.
Cùng tác giả

Cá nuôi lồng bè trên sông Mã chết bất thường

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:12
Khoảng 60 lồng cá nuôi trên sông Mã và cá tự nhiên đoạn qua địa phận huyện Bá Thước (Thanh Hóa) chết bất thường thời gian gần đây

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Biển số ôtô 2 ký tự giá 380 tỷ đồng, đại gia bí ẩn liền xuống tiền mua

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:00
Một biển số ô tô có 2 ký tự đã được một đại gia "bí ẩn" xuống tiền mua với giá 380 tỷ đồng.

Loài vật nghe tên “dữ dằn” không ngờ là đặc sản 160.000 đồng/kg

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:25
Người dân ở nhiều địa phương có câu: "Không ăn lư, hư một đời" để nói về một loài đặc sản nổi tiếng ở Thanh Hóa, đó là con lư.

Lão nông bắt được mẻ cá "lạ", có người đến đưa ngay 100 triệu đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:25
Lênh đênh theo loài cá chỉ cần nghe tên đã muốn phì cười, nhóm thuyền viên trúng mẻ cá lớn kiếm ngay 100 triệu đồng khi vào bờ.

"Đại gia" vung tiền mua chiếc bát cổ với giá 633 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:52
Chiếc bát sứ tinh xảo, có đường kính dưới 10cm, được một "đại gia" mua với giá 633 tỷ đồng.

Loại đặc sản xưa ít người dám ăn, nay giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt như tôm tươi

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:30
Nhìn vẻ ngoài, nhiều người sẽ e ngại khi thưởng thức món ăn được chế biến từ loài đặc sản này. Tuy nhiên, ai đã được một lần trải nghiệm chắc có lẽ khó mà quên được.
     
Nổi bật trong ngày

Anh nông dân “đút túi” 3 tỷ đồng nhờ trồng loại cây quen thuộc cho quả “to bự”

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:30
Một nông dân trồng cây theo kiểu chẳng giống ai, đến ngày thu hoạch "quả nào quả nấy" to bự, dự kiến bán cả vườn trái cây thu ngay tiền tỷ khiến ai cũng trầm trồ.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Người đàn ông đào được cục vàng khổng lồ trị giá gần 4 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:35
Hòn đá chứa 2,6kg vàng, trị giá hơn 160.000 USD được tìm thấy tại khu vực "tam giác vàng" của bang Victoria, Australia.

Loại đặc sản xưa ít người dám ăn, nay giá nửa triệu đồng/kg vẫn đắt như tôm tươi

Thứ 3, 30/04/2024 | 08:30
Nhìn vẻ ngoài, nhiều người sẽ e ngại khi thưởng thức món ăn được chế biến từ loài đặc sản này. Tuy nhiên, ai đã được một lần trải nghiệm chắc có lẽ khó mà quên được.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.