Nữ sinh điểm Sử cao nhất Bạc Liêu: Tất cả quay lưng tôi vẫn chọn Sử!

Nữ sinh điểm Sử cao nhất Bạc Liêu: Tất cả quay lưng tôi vẫn chọn Sử!

Thứ 4, 27/07/2016 | 14:13
0
Ít ai biết được, cô nữ sinh 9X có điểm thi môn Sử cao nhất Bạc Liêu lại có niềm say mê với bộ môn mà nhiều người nhận xét khó nhớ.

Ngọc Thảo (sinh năm 1997) đến từ Bạc Liêu là thí sinh có điểm Sử và Địa lý cao nhất cụm thi tỉnh Bạc Liêu, kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Cụ thể cô gái này đạt tổng 27 điểm 3 môn: Văn: 8,25 ; Địa lý: 9,5 ; Lịch sử: 9,25. Với điểm thi này, Ngọc Thảo Dự định nộp vào hồ sơ vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Xã hội - Nữ sinh điểm Sử cao nhất Bạc Liêu: Tất cả quay lưng tôi vẫn chọn Sử!

Cô nữ sinh 9X Ngọc Thảo với điểm Sử cao nhất cụm thi Bạc Liêu.

Trò chuyện với PV Báo Người Đưa Tin, Ngọc Thảo vẫn tỏ rõ niềm vui và hạnh phúc khi vinh dự là thí sinh có điểm môn Sử cao nhất tại tỉnh nhà Bạc Liêu.

Ngọc Thảo cho biết cô bạn từng là học sinh lớp chuyên Văn của trường THPT Bạc Liêu và cũng có những thành tích học tập đáng nể.

“Năm mình học lớp 11, mình giành được huy chương vàng môn Văn trong kỳ thi Olympic truyền thống 30/4. Giải Nhì cuộc thi ‘Công tác phòng chống tội phạm ma túy và chia sẻ yêu thương với người có H’; Bên cạnh đó mình cũng là học sinh giỏi toàn diện 3 năm cấp 3”, Ngọc Thảo chia sẻ về thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của mình.

Xã hội - Nữ sinh điểm Sử cao nhất Bạc Liêu: Tất cả quay lưng tôi vẫn chọn Sử! (Hình 2).

Khoảnh khắc 9X tinh nghịch cùng bạn bè.

Trước đó, vào năm 2015 Ngọc Thảo cũng đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Khi đó cô thi khối C và được 26,5 điểm. Nhưng cánh cổng trường đại học của Thảo vẫn chưa trở thành hiện thực bởi cô đăng ký vào ngành Cảnh sát.

Được sự động viên, khích lệ của gia đình , Ngọc Thảo đã cố gắng hết sức mình và đạt được số điểm cao, trong đó môn Sử cô bạn được 9,25 điểm.

Đối với Thảo, số điểm môn Sử khiến cô bạn cảm thấy rất vui và phấn khích vì công sức bỏ ra đã đạt được thành quả nhất định.

Trong lúc nhiều thí sinh quay lưng với môn Sử, thậm chí có cụm thi chỉ có duy nhất một thí sinh lựa chọn thi môn Sử thì Ngọc Thảo lại lựa chọn y

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.