Nữ sinh đoạt giải QG trượt ĐH: Cho cháu đi học là hợp lý hợp tình!

Nữ sinh đoạt giải QG trượt ĐH: Cho cháu đi học là hợp lý hợp tình!

Chủ nhật, 06/11/2016 | 15:03
0
Trao đổi với PV, nhiều nhà giáo, chuyên gia khẳng định, việc Bộ GD&ĐT cũng như trường ĐH Sư phạm HN tạo điều kiện cho cháu đi học là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin về trường hợp của nữ sinh Đặng Thị Huyền, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ cho rằng: “Hiện nay, vùng dân tộc và miền núi còn rất nhiều khó khăn, đang cần nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là nguồn tại chỗ, để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đây là trường hợp đặc biệt.

Nếu trường ĐH Sư Phạm Hà Nội còn chỉ tiêu thì hoàn toàn có thể gọi em nhập học. Còn nếu đã hết chỉ tiêu thì nhà trường có thể báo cáo lên Bộ GD&ĐT để xem xét xin ý kiến”. 

Giáo dục - Nữ sinh đoạt giải QG trượt ĐH: Cho cháu đi học là hợp lý hợp tình!

 PGS. TS Trần Xuân Nhĩ.

Đồng quan điểm, TS.Nguyễn Xuân Sang, Phó Hiệu trưởng thường trực trường CĐ Thương mại và Công nghệ Hà Nội cho rằng: “Về mặt nguyên tắc, thầy Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoàn toàn có thể linh động và quyết định”.

Trao đổi với PV, một cán bộ trường ĐH Sư phạm Hà Nội (nơi em Huyền nộp NV2) cho biết, về mặt nguyên tắc thì em Huyền sai. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc biệt, có thể xem xét cho em nhập học.

Ngoài ra, vị cán bộ này cũng lấy làm tiếc về em Huyền, một học sinh xuất sắc đầy nghị lực.

Sáng 6/11, chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, một vị lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Cục đã tiếp nhận trường hợp của em Huyền. Bây giờ, em Huyền phải làm đơn trình bày sự việc của mình, về nhà lấy các giấy tờ liên quan như: giấy báo điểm; xác nhận của chính quyền địa phương; giấy khen, bằng khen, biên lai gửi hồ sơ qua bưu điện... rồi gửi lên Bộ GD&ĐT để Bộ xem xét.

Trước đó, tối 5/11, trao đổi với PV, Huyền cho biết: “Khi em đang ngồi trong hội trường để tham dự Lễ tuyên dương thì có một chú gọi điện cho em. Chú nói chú ở bên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT). Chú nói em hãy làm đơn trình bày sự việc của mình và gửi cho Bộ. Bộ sẽ xem xét cho em được tiếp tục theo học”.

Giáo dục - Nữ sinh đoạt giải QG trượt ĐH: Cho cháu đi học là hợp lý hợp tình! (Hình 2).

Em Đặng Thị Huyền.

Nữ sinh Đặng Thị Huyền cũng cho biết, em sẽ cùng bố mình ở lại Hà Nội để thứ hai tới đem đơn trình bày sự việc lên Bộ GD&ĐT nộp, với hy vọng Bộ sẽ tạo điều kiện cho em.

Trước đó, báo Người đưa tin đã đưa, em Đặng Thị Huyền (dân tộc Hoa, ở thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có “tâm thư” gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vì mình đạt điểm cao, có giải quốc gia mà vẫn không trúng tuyển ĐH.

Điều đáng nói, Huyền là một trong số 102 gương mặt tiêu biểu được mời về tham dự Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, đỗ thủ khoa các trường ĐH, CĐ năm 2016 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT, TƯ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Tiền Phong tổ chức.

Công Luân

Nam sinh đại học năm cuối 'mất tích' bí ẩn

Thứ 5, 27/10/2016 | 07:44
Ngày 26/10, công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, vừa tiếp nhận trình báo của một người đàn ông 56 tuổi về việc con trai ông “mất tích” từ nhiều ngày qua.

Học một tháng mới biết trượt Đại học

Thứ 6, 09/10/2015 | 19:54
Em Nguyễn Xuân Anh Tuấn được báo trúng tuyển vào trường ĐH Y Dược Huế, sau 1 tháng nhập học phải trở về nhà do phát hiện ghi sai đối tượng ưu tiên nên trượt đại học vì không đủ điểm trúng tuyển.

Nữ sinh đoạt giải Quốc gia, 'trượt' ĐH: 'Em đang ở nhà chăn trâu'

Chủ nhật, 06/11/2016 | 09:57
"Gặng hỏi mãi tình hình học tập thì em bảo em đang ở nhà chăn trâu. Lúc ấy thực sự tôi rất buồn”, cô giáo chủ nhiệm của nữ học sinh DTTS đoạt giải 3 học sinh giỏi Quốc gia nhưng trượt đại học tâm sự.

Nam sinh đại học năm cuối 'mất tích' bí ẩn

Thứ 5, 27/10/2016 | 07:44
Ngày 26/10, công an quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, vừa tiếp nhận trình báo của một người đàn ông 56 tuổi về việc con trai ông “mất tích” từ nhiều ngày qua.

Học một tháng mới biết trượt Đại học

Thứ 6, 09/10/2015 | 19:54
Em Nguyễn Xuân Anh Tuấn được báo trúng tuyển vào trường ĐH Y Dược Huế, sau 1 tháng nhập học phải trở về nhà do phát hiện ghi sai đối tượng ưu tiên nên trượt đại học vì không đủ điểm trúng tuyển.

Nữ sinh đoạt giải Quốc gia, 'trượt' ĐH: 'Em đang ở nhà chăn trâu'

Chủ nhật, 06/11/2016 | 09:57
"Gặng hỏi mãi tình hình học tập thì em bảo em đang ở nhà chăn trâu. Lúc ấy thực sự tôi rất buồn”, cô giáo chủ nhiệm của nữ học sinh DTTS đoạt giải 3 học sinh giỏi Quốc gia nhưng trượt đại học tâm sự.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.