Nước mắt cô giáo Trương Thị Lan thấu đến Quốc hội

Nước mắt cô giáo Trương Thị Lan thấu đến Quốc hội

Nguyễn Thị Hương Lan
Thứ 4, 01/11/2017 | 10:35
1
Cầm những đồng lương hưu ba cọc ba đồng trên tay sau 37 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Trương Thị Lan không cầm nổi nước mắt. Có lẽ với cô giáo này, đó là “cơn ác mộng" và sự cống hiến được đáp lại bằng một chính sách... lạnh lùng.

Xót xa việc cô giáo Trương Thị Lan (Hà Tĩnh) nhận lương hưu hàng tháng 1,3 triệu đồng sau 37 năm cống hiến đang trở thành “tâm điểm dư luận”.

Điều đáng nói, lương hưu của cô giáo mầm non này thấp không phải vì cơ quan Bảo hiểm xã hội tính sai hay ngành giáo dục "o ép", mà do chính sách mà ra. Không chỉ riêng cô giáo Lan mà hơn 3.200 giáo viên mầm non cũng đang phải chung sống với sự bất cập của… chính sách.

Giáo dục - Nước mắt cô giáo Trương Thị Lan thấu đến Quốc hội

Cô giáo Trương Thị Lan không cầm nổi nước mắt khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng (Ảnh Zing.vn)

Theo cách tính của Luật BHXH năm 2014, người lao động có thời gian đóng BHXH trên nền lương không thuần nhất, nghĩa là vừa có thời gian đóng BHXH trên nền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quyết định, lương hưu là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian.

Với cách tính đó, mức lương hưu của người lao động thấp tới mức thê thảm và chắc hẳn sẽ còn nhiều trường hợp như cô giáo Lan tiếp tục được liệt vào bản danh sách lương hưu thấp kỷ lục.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, không ít diễn đàn đã đề cập đến những điều chưa hợp tình hợp lý của lương cán bộ, công chức chuyên ngành, mà nhạy cảm nhất là lương giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở các vùng sâu, vùng xa, giáo viên mầm non.

Nghịch lý đang tồn tại, mức lương của nhiều giáo viên mầm non còn thấp hơn người giúp việc và khi về hưu, họ phải ngậm ngùi gạt nước mắt nhận lấy ba cọc ba đồng. Với mức lương như vậy làm sao giáo viên mầm non về hưu đủ sống?

Chính Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng băn khoăn hỏi lại khi trả lời phỏng vấn của phóng viên bên hành lang Quốc hội: Lương thấp như vậy thì sống làm sao?

Thấu nỗi khổ, nước mắt của cô giáo Trương Thị Lan, tại nghị trường Quốc hội, nhiều ĐBQH đã kiến nghị sửa đổi, tăng lương cho giáo viên, nhân viên làm công tác giáo dục mầm non để giáo viên không bị “nghèo hóa” khi hết tuổi lao động. Thế nhưng, với những giáo viên mầm non, giấc mơ đó còn xa vời lắm!

Từ chuyện cô giáo Trương Thị Lan, câu hỏi mà dư luận quan tâm là đến khi nào chính sách không “chạy theo” thực tiễn và người lao động nói chung, giáo viên mầm non nói riêng không phải sống cảnh nghèo khó khi hết tuổi lao động dù đã tích cực tham gia chính sách Bảo hiểm? 

Căn nguyên cô giáo mầm non nhận lương hưu 1,3 triệu/tháng

Thứ 3, 31/10/2017 | 20:50
Theo BHXH Việt Nam, căn cứ quy định của pháp luật về BHXH hiện hành và hồ sơ tham gia BHXH thực tế của cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh thì, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tính mức tiền lương hưu hàng tháng đối với bà Trương Thị Lan là đúng quy định.

Vì sao đi dạy 37 năm, cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu đồng?

Thứ 2, 30/10/2017 | 19:52
Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh lý giải nguyên nhân cô Trương Thị Lan, giáo viên trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên đi dạy 37 năm, nhưng khi nghỉ hưu nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.