Công ty cho 'nhân viên' sinh hoạt bầy đàn ngay tại trụ sở

Công ty cho 'nhân viên' sinh hoạt bầy đàn ngay tại trụ sở

Thứ 4, 03/07/2013 | 11:33
0
Núp dưới "vỏ bọc" sang trọng, Đoàn Nguyên Trung (thường gọi Trung “lửa”, SN 1975, giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đảm Bảo, kiêm giám đốc Nhà hàng Gà Bến Bờ, trụ sở tại 130, đường Đống Đa, Đà Nẵng) không chỉ cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi… ở nhiều tỉnh thành miền Trung mà còn làm nhiều chuyện động trời: Tụ tập “phê” ma tuý, sinh hoạt bầy đàn… ngay tại trụ sở công ty.

Những vị khách lạ lùng rời nhà hàng là lắc lư gà gật

Đều đặn mỗi ngày, cứ khoảng sau 20h, một nhóm nam nữ thanh niên lại rời khỏi nhà hàng Gà Bến Bờ với biểu hiện lạ. Một số gà gật, một số lại nhún nhảy, lắc lư quay cuồng… cả khi đã ra đến mặt đường. Nghi vấn những đối tượng này đến nhà hàng khoảng chiều tối, hết ăn nhậu rồi kéo lên tầng 3 “đập đá”, “cắn” thuốc.

Pháp luật - Công ty cho 'nhân viên' sinh hoạt bầy đàn ngay tại trụ sở

Dưới vỏ bọc thương nhân, đối tượng Trung là một trùm giang hồ khét tiếng

Thi thoảng chúng còn sinh hoạt tình dục bầy đàn trước khi kéo tiếp qua vũ trường Phương Đông, vốn nổi tiếng “chốn ăn chơi” ở cạnh bên để “bay” thâu đêm.

Công an phường Thuận Phước từ lâu đã “để mắt” đến địa chỉ này, tuy nhiên, muốn tiếp cận, nắm rõ hành động của nhóm trong quán không phải dễ. Nhà hàng vốn “nhẵn mặt” các lực lượng chức năng địa phương nên phải mất một thời gian dài, được chính những thực khách đến quán khám phá, bí mật báo tin, công an mới lên được kế hoạch bắt quả tang, điều tra làm rõ.

Ngày 1/6, như thường lệ, nhiều cô gái ăn mặc hở hang đến quán, nối gót nhiều thanh niên ra dáng “anh chị” kéo lên tầng 3. Nghi vấn các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà hàng, cũng là nơi có thể đang giấu một số lượng lớn vũ khí lớn, Công an phường Thuận Phước kết hợp Công an quận Hải Châu nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt.

Để đảm bảo sự an toàn cho các trinh sát và khách hàng đang ăn nhậu tại quán, lực lương phá án được chia làm hai mũi, đột kích bất ngờ phòng 17 tại tầng 3 của nhà hàng, bắt giữ chín đối tượng đang trong tình trạng “phê” ma túy tổng hợp, trong đó có cả giám đốc nhà hàng.

Tiếp tục khám xét nhanh phòng bên cạnh, cảnh sát thu một số lượng lớn vũ khí gồm hai súng ngắn đạn bi, súng bắn pháo sáng, dao phi tiêu, đao, kiếm, roi điện và một số công cụ hỗ trợ. Các đối tượng ngay lập tức bị tống lên xe thùng đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan điều tra, qua thử nhanh, các đối tượng bị bắt giữ đều có kết quả dương tính với ma túy, trong đó có 3 đối tượng nữ trú tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị).

Những cô gái thường được gọi bằng cái tên “hàng mồi chài”. Khi có yêu cầu, “hàng” sẽ cùng khách đi đến những đâu họ muốn để “vui vẻ. Số đối tượng nam còn lại đều trú trên địa bàn TP. Đà Nẵng, thuộc dạng có “máu mặt”, “dân anh chị”, phần lớn không nghề nghiệp ổn định.

Chủ của “bữa tiệc” “đá” được xác định chính là Đoàn Nguyên Trung, vốn nghiện ma tuý nặng. Mỗi khi không muốn tận hưởng cảm giác “phê” một mình, Trung thường mua ma tuý với số lượng lớn rồi mời “chiến hữu” đến “thưởng thức”.

Để thêm “hứng khởi”, Trung còn bắt mối với nhiều gái “đi khách” ở vũ trường bên cạnh tham gia, mục đích giúp cho nhóm được thoả mãn nhu cầu “bầy đàn”. Lần bị bắt này, nhóm đối tượng dự định khi hết “cữ”, sẽ chuyển qua “cắn” thuốc lắc, chuẩn bị cho chuyến “bay” thâu đêm nơi sàn nhảy.

Về nguồn gốc số lượng lớn vũ khí “nóng” phát hiện tại đây, cảnh sát xác định cũng là của Trung. Trung khai nhận đã mua số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên từ một tỉnh biên giới phía Bắc đem về tàng trữ “sử dụng và trao đổi khi có nhu cầu”. Lệnh bắt tạm giam đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy này ngay lập tức được ban hành.

Còn một vấn đề nữa công an phải làm rõ, nếu chỉ là một tên bệnh hoạn cuồng loạn thích những trò ăn chơi trụy lạc, sao Trung phải tàng trữ nhiều dao súng đến như vậy?.

Trùm đòi nợ thuê núp vỏ bọc thương nhân

Những nghi vấn trên đã nhanh chóng được làm rõ, khi cảnh sát mở rộng điều tra, thu giữ được một số giấy tờ liên quan đến vay mượn của những tổ chức, cá nhân khác mà những đối tượng bị bắt quả tang “phê” ma túy giữ trong người.

Pháp luật - Công ty cho 'nhân viên' sinh hoạt bầy đàn ngay tại trụ sở (Hình 2).

Nhà hàng Gà Bến Bờ, nơi Trung ăn chơi thác loạn và tàng trữ vũ khí “nóng”

Trung khai nhà hàng Gà Bến Bờ vốn trước đây kinh doanh khách sạn. Thấy vị trí đẹp, nơi “dân chơi” tụ tập thâu đêm và có thể  “ăn theo” vũ trường Phương Đông, gia đình Trung thuê lại và mở nhà hàng, quán nhậu, đồng thời đặt văn phòng Doanh nghiệp tư nhân Đảm Bảo, kinh doanh lĩnh vực mua bán đất đai, nhà cửa và phương tiện ô tô, xe máy...

Xuất thân thuộc “dân anh chị”, không trình độ, nhưng Trung may mắn vì có người thân biết làm ăn buôn bán. Hắn nhanh chóng có được vị trí giám đốc một công việc đàng hoàng. Vậy mà "máu kinh doanh" bằng… đao búa vẫn “ăn” trong người, Trung liền móc nối với đám giang hồ để hình thành nên đường dây đòi nợ thuê, đâm chém mướn, cho vay nặng lãi…

Không giống những đối tượng giang hồ khác, Trung có tiền nên biết dùng tiền để thị uy tiếng tăm và không bao giờ trực tiếp xử lý các vụ việc đâm chém.

Để tạo thanh thế, Trung chọn những chốn ăn chơi xa hoa, đắt tiền ở Đà Nẵng, sẵn sàng vứt vài chục triệu cho một lần ăn nhậu của mình. Có tiền trong tay, vốn bản tính của một kẻ giang hồ, Trung quy tụ về dưới trướng của mình rất nhiều thành phần bất hảo có “số má” trong giới giang hồ miền Trung.

Những đàn em thân cận của Trung đều có một cuộc sống khá sung túc. Trung trả thù lao khá thoáng sau mỗi lần đi “thực hiện nhiệm vụ”. Tuy nhiên, Trung cũng nổi tiếng một kẻ nóng tính, tàn nhẫn, sẵn sàng trừng trị với bất kỳ người nào dám trái ý mình.

Với việc điều hành một đường dây đòi nợ thuê, thường xuyên phải sử dụng biện pháp mạnh để thị uy nên Trung “lửa” cũng sắm cho mình rất nhiều loại vũ khí.

Ngày bị bắt tại nhà hàng Gà Bến Bờ của mình, do đang “phê” thuốc, lại chủ quan đang ở ngay trong “sào huyệt” nên Trung mất cảnh giác. Tuy nhiên, lúc đầu khi bị đưa về trụ sở công an, tên này cũng không hề sợ hãi, luôn nhếch môi cười mỗi khi các lực lượng chức năng lấy lời khai hay yêu cầu hợp tác, chụp hình.

Về việc điều hành đường dây cho vay nặng lãi, Trung chủ yếu cho các con bạc vay tiền để cá độ bóng đá với thủ đoạn vô cùng tinh vi và xảo trá. Sau mỗi ngày, khi con bạc thua, Trung sẽ cho đám đàn em đến đòi tiền. Ai trả ngay thì thôi, những ai không có sẽ phải gán nợ bằng những tài sản cố định như nhà cửa, xe máy.

Ngay sau khi Trung bị bắt, biển hiệu nhà hàng Gà Bến Bờ cho đến tên công ty đều đã được gỡ tức thì. Vụ án đang được cảnh sát tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ thêm.

Theo Xa lộ pháp luật

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Cuộc đọ súng kinh hoàng bắt ông trùm ma túy

Thứ 6, 28/06/2013 | 22:44
Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào đưa về Việt Nam.

Hội ngộ 'ông trùm' tội phạm từ hai phương trời tây – ta

Chủ nhật, 23/06/2013 | 20:22
Từ hai phương trời khác nhau, hai "ông trùm" hội ngộ trong hành trình giúp những người sắp mãn hạn tù trở lại với xã hội đầy tự tin, với thông điệp: "Từ nhà tù đến niềm kiêu hãnh"...
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.