Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang

Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 5, 30/11/2017 | 22:14
0
Ngày 30/11, Hội Luật gia (HLG) tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Dương Thành Bắc – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Lê Văn Nưng – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Sở ngành, đoàn thể tỉnh An Giang; Hội Luật gia các cấp huyện trong tỉnh và đại diện Hội Luật gia 3 tỉnh, thành: Kiên Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Chính trị - Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch HLGVN Dương Thành Bắc (trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại Đại hội, ông Giang Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang điểm lại những kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV (2012 – 2017). Trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc tham gia đóng góp văn bản luật, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã tham gia công tác tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp 1992 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Tích cực đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, luật Đất đai (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)… có hàng trăm ý kiến có chất lượng đóng góp, với tinh thần trách nhiệm cao của giới Luật gia.

Chính trị - Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang (Hình 2).

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh An Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Ảnh: Thanh Lâm).

Đặc biệt, từ năm 2013, theo thỏa thuận giữa Hội Luật gia Việt Nam với tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (bộ Công an), Hội Luật gia tỉnh An Giang đã chủ động có kế hoạch phối hợp với trại giam Định Thành (bộ Công an) và trại tạm giam (Công an tỉnh An Giang) thực hiện tốt việc tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng…

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể như: Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện Đề án 1133 về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp lý và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014 – 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang…

Chính trị - Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang (Hình 3).

20 Luật gia Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh An Giang khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Ảnh: Thanh Lâm).

Hội Luật gia các cấp của tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của địa phương.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã thành lập 52 Chi hội Luật gia cơ sở, phát triển 708 hội viên, nâng tổng số hội viên từ 869 hội viên (đầu năm 2012) lên 1.467 hội viên (năm 2017).

Hội Luật gia tỉnh An Giang còn thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Dương Thành Bắc đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh An Giang đạt được, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội Luật gia tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chính trị - Ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang (Hình 4).

Ông Lê Văn Nưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Lê Văn Nưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương những thành tích và sự cố gắng nỗ lực của Hội Luật gia tỉnh – những người đã góp phần cùng các ngành chức năng tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại tố cáo và hoạt động phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội.

Đại hội đã bầu ông Bùi Trí Dũng giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017

Thứ 5, 16/11/2017 | 16:30
Ngày 16/11, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018 của cụm ĐBSCL.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Thứ 5, 05/10/2017 | 09:13
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội năm 2017, mới đây, tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội Hội Luật gia Kiên Giang lần thứ III

Thứ 4, 27/09/2017 | 11:00
Ngày 27/9, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.