Ông Obama lần đầu nói về PCA: 'Nước lớn không bắt nạt nước nhỏ'

Ông Obama lần đầu nói về PCA: 'Nước lớn không bắt nạt nước nhỏ'

Thứ 2, 01/08/2016 | 12:46
0
Trong cuộc phỏng vấn qua email với tờ Straits Times, Tổng thống Obama nhấn mạnh các tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc phỏng vấn qua email với tờ The Straits Times nhân dịp có chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Mỹ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Singapore tới quốc gia này kể từ năm 1985.

Thế giới - Ông Obama lần đầu nói về PCA: 'Nước lớn không bắt nạt nước nhỏ'

Tổng thống Mỹ Obama sẽ rời Nhà Trắng vào đầu năm sau.

Trong bài trả lời của mình, người đứng đầu Nhà Trắng đã nói về mối quan hệ với Singapore, chính sách tái cân bằng châu Á và một số sự kiện có sức ảnh hưởng lớn ở khu vực trong giai đoạn hiện tại, bao gồm cả TPP và đặc biệt là phán quyết PCA về Biển Đông.

Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền "đường chín đoạn" phi lý của Trung Quốc. Quyết định của một tòa án quốc tế đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên Bắc Kinh liên tục lên tiếng bác bỏ tính pháp lý của PCA trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời tiếp tục có thêm động thái khiêu khích gia tăng căng thẳng.

Trả lời câu hỏi về cách tiếp cận của Washington trong vấn đề này, Tổng thống Obama nói rằng Mỹ hướng tới một trật tự khu vực được tuân thủ theo các quy định quốc tế, trong đó bao gồm cả hoạt động tự do hàng hải và giải quyết các tranh chấp trong hòa bình.

"Chúng tôi tin rằng các quốc gia lớn không nên bắt nạt nước nhỏ hơn và chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Chúng tôi từ lâu đã kêu gọi các tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình, kể cả thông qua các cơ chế như trọng tài quốc tế", ông Obama nhấn mạnh.

"Philippines đã nỗ lực trong khuôn khổ hòa bình và hợp pháp để giải quyết các tranh chấp trên biển với Trung Quốc bằng cách dựa vào một tòa án được lập ra theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Phán quyết của tòa đã phát đi một quyết định pháp lý rõ ràng và man

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.