Ông Putin trả lời câu hỏi quân đội Nga có tiếp tục tiến công vào Kiev hay không

Thứ 4, 14/06/2023 | 11:55
0
Phát biểu trước các phóng viên và blogger quân sự nổi tiếng, Tổng thống Nga Putin đưa ra những bình luận quan trọng về tình hình cuộc chiến ở Ukraine.

Thế giới - Ông Putin trả lời câu hỏi quân đội Nga có tiếp tục tiến công vào Kiev hay không

Tổng thống Nga Putin cho rằng tấn công vào Kiev lần thứ 2 là chưa cần thiết (ảnh: TASS)

Trong cuộc họp báo hôm 13/6, ông Putin đã nhận câu hỏi về việc quân đội Nga có thể tiến công vào thủ đô Kiev của Ukraine lần thứ 2 hay không.

“Moscow không có kế hoạch tiến quân vào Kiev ngay lúc này”, ông Putin trả lời.

“Chúng ta có cần tiến quân vào Kiev hay không? Nếu làm điều đó, chúng ta cần huy động thêm lực lượng. Nếu không cần thì chúng ta sẽ không huy động thêm”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, việc để quân đội Nga khởi động một chiến dịch mới vào thời điểm hiện tại là “không cần thiết”.

Ông Putin tiết lộ, ngoài lực lượng chính quy, quân đội Nga có lực lượng tình nguyện đông đảo. Hơn 150.000 quân tình nguyện đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ đầu năm nay.

Năm ngoái, Nga đã huy động 300.000 quân dự bị để tham chiến ở Ukraine.

“Một số người cho rằng chúng ta nên huy động 1 triệu đến 2 triệu quân. Điều đó phụ thuộc vào những gì chúng ta muốn”, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga đã đặt ra các mục tiêu “cơ bản” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine và không có kế hoạch thay đổi chúng.

Về cuộc phản công của Ukraine, ông Putin cho rằng, quân đội Ukraine không đạt được bất kỳ thành tích nào.

“Đối phương không thành công trong bất kỳ hoạt động nào. Họ hứng chịu tổn thất lớn”, ông Putin nói.

“Kiev đã mất hơn 160 xe tăng và 360 xe bọc thép các loại. Con số này chiếm khoảng 25% hoặc 30% tổng số phương tiện phương Tây viện trợ. Quân đội Nga mất 54 xe tăng, nhưng một số có thể được sửa chữa và tái sử dụng”, ông Putin nói.

Theo TASS, quân đội Ukraine bắt đầu phản công từ ngày 4/6.

Thế giới - Ông Putin trả lời câu hỏi quân đội Nga có tiếp tục tiến công vào Kiev hay không (Hình 2).

Quân đội Ukraine tổn thất nặng khi phản công, theo ông Putin (ảnh: CNN)

Về khả năng đàm phán hòa bình với Kiev, ông Putin nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình.

“Nếu phương Tây thực sự muốn chấm dứt xung đột, họ chỉ cần ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ukraine không thể tự sản xuất bất cứ thứ gì. Ngay ngày hôm sau, họ sẽ muốn đàm phán. Không phải đàm phán trên hình thức, mà là thực chất”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, hồi cuối tháng 3 năm ngoái, đại diện của Moscow và Kiev đã ký dự thảo thỏa thuận hòa bình ở Istanbul. Tuy nhiên, giới chức Kiev đã “ném nó đi và đặt dấu chấm hết”.

Trong cuộc họp báo, ông Putin cảnh báo, quân đội Nga có thể sử dụng đạn uranium nghèo ở Ukraine.

“Chúng tôi có nhiều loại đạn này. Nếu đối phương sử dụng chúng, chúng tôi sẽ đáp trả tương tự”, ông Putin nói.

“Không có gì tốt khi dùng nó”, ông Putin lưu ý.

Vương Nam – TASS

Nga: Công bố lịch trình của Tổng thống Putin trong Ngày Chiến thắng 9/5

Thứ 3, 09/05/2023 | 07:37
Tổng thống Nga Putin cùng lãnh đạo một số nước thuộc Liên Xô cũ sẽ theo dõi duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) ở Quảng trường Đỏ.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.