Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 2, 23/04/2018 | 12:47
0
Hội Luật gia tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bến Tre lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí Trần Lương Phổ đã được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre.

Đại hội lần này có sự tham dự của các đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Bến Tre cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và 119 đại biểu đại diện cho 835 hội viên trong toàn tỉnh.

Tại đại hội, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã thực hiện bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ V năm 2018 – 2023. Theo đó, đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre; đồng chí Trương Văn Dũ được bầu tái nhiệm Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre chuyên trách, đồng chí Nguyễn Đăng Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre kiêm nhiệm.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội Luật gia tỉnh Bến Tre.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đã góp ý bằng văn bản 133 dự thảo bộ luật, luật và các văn bản Quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương theo yêu cầu của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Trong đó, Hội đã góp ý, bổ sung nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự, bộ Luật tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật trưng cầu ý dân, Luật trợ giúp pháp lý...

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre cũng đưa ra nhiều nhiệm vụ, cụ thể là tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh, quảng bá về Hội. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng cũng sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT – XH tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận, đồng tình, đánh giá và biểu dương về những hoạt động mà Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích Hội Luật gia tỉnh đã đạt được, Hội cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong tổ chức hoạt động và chỉ ra được các nguyên nhân của hạn chế này tại đại hội.

Bên cạch đó, đồng chí Trần Đức Long cũng đưa ra một số nội dung gửi đến Hội Luật gia tỉnh Bến Tre để tham khảo, bổ sung cho những hoạt động của Hội.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre (Hình 2).

Đồng chí Trần Đức Long (Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) phát biểu.

Thay mặt ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã chúc mừng sự thành công của đại hội, biểu dương các kết quả của Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Phước cũng cho biết, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã được xác định trong báo cáo rất đầy đủ và mong các cấp hội quan tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ của mình.

Một số hình ảnh khác tại đại hội.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre (Hình 3).

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre (Hình 4).

 Đồng chí Trần Lương Phổ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre (Hình 5).

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Trần Lương Phổ được bầu tái nhiệm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre (Hình 6).

Ông Trần Lương Phổ trao quà cho các hội viên xuất sắc trong nhiệm kỳ IV.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ 5, 14/12/2017 | 09:50
Trong 2 ngày (13-14/12/2017), Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội Hội Luật gia Kiên Giang lần thứ III

Thứ 4, 27/09/2017 | 11:00
Ngày 27/9, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang tổ chức đại hội Đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Đại hội các Chi bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 08/08/2017 | 20:06
Ngày 8/8 tại trụ sở Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chi bộ ban Nghiên cứu, Xây dựng và Phổ biến pháp luật đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2020.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.