Ông Trump bất ngờ dẫn trước bà Clinton nhờ 'xới' lại bê bối email

Ông Trump bất ngờ dẫn trước bà Clinton nhờ 'xới' lại bê bối email

Thứ 6, 02/09/2016 | 19:30
0
Lý do khiến bà Hillary Clinton ngày càng ít nhận được sự ủng hộ, thậm chí thấp hơn ông Trump là bởi gần đây vụ bê bối dùng địa chỉ email riêng trong thời còn làm Ngoại trưởng Mỹ của bà bị "xới" lại.

Theo Sputnik, theo cuộc thăm dò của Rasmussen, Donald Trump đang dẫn trước Hillary Clinton với khoảng cách 1 điểm.

Theo cuộc thăm dò của Rasmussen vào tuần trước và được công bố vào ngày 1/9, ông Trump đang giành được 40% ý kiến ủng hộ, trong khi đó bà Clinton chỉ có 39% tỷ lệ đồng thuận trong tổng số các cử tri tiềm năng của Mỹ.

“Sự ủng hộ bà Clinton đã giảm dần từ con số khá cao là 44% xuống 39% kể từ đầu tháng 8, ngay sau khi Hội nghị Đảng Dân chủ diễn ra”, báo cáo cho biết.

Thế giới - Ông Trump bất ngờ dẫn trước bà Clinton nhờ 'xới' lại bê bối email

Theo cuộc thăm dò của Rasmussen, Donald Trump đang dẫn trước Hillary Clinton.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump cũng giảm từ tháng 8.

Tuy nhiên, theo trang web Real Clear Politics, trong số 7 cuộc thăm dò quốc gia trong vòng 2 ngày qua, chỉ duy nhất có Rasmussen khẳng định Donald Trump đang thắng thế.

Trong khi đó, theo thông cáo của Rasmussen, khoảng cách 1 điểm giữa hai ứng cử viên không hoàn toàn chính xác nhất định, có nghĩa là cả ông Trump và bà Clinton đang có số điểm ngang bằng nhau.

Sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ dành cho hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton đã sụt giảm mạnh so với đầu tháng 8.

Theo kết quả khảo sát do Washington Post-ABC News phối hợp thực hiện, công bố ngày 1/9 cho thấy với người Mỹ trưởng thành, tỉ lệ không ưa bà Clinton là 56% (đây là tỷ lệ tăng 6% so với ba tuần trước), chỉ thua ông Trump 7% (63%). Với bộ phận cử tri, tỉ lệ ghét bà Clinton và ông Trump gần ngang bằng nhau, 59% với bà Clinton và 60% với ông Trump.

41% người Mỹ tham gia khảo sát ủng hộ quan điểm của bà Clinton và 40% ủng hộ ông Trump. Tỉ lệ này ở mức thấp nhất trong khoảng 25 năm kể từ khi bà Clinton bước chân ra trước công chúng Mỹ.

Lý do khiến Hillary Clinton ngày càng ít nhận được sự ủng hộ của người Mỹ l

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.