Ông Trump bất ngờ tiết lộ kế hoạch rút quân khỏi Syria

Ông Trump bất ngờ tiết lộ kế hoạch rút quân khỏi Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 6, 29/06/2018 | 18:51
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại một lần nữa bàn tới việc rút quân khỏi Syria trong một cuộc gặp với Quốc vương Abdullah II của Jordan hồi đầu tuần này tại Nhà Trắng, theo CNN.

Dẫn hai nguồn tin ngoại giao giấu tên, tờ CNN cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Quốc vương Jordan rằng ông nghĩ ông có thể đạt một thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về một “vùng cấm” ở Tây Nam Syria, từ đó cho phép Mỹ “rút quân càng sớm càng tốt”.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ kế hoạch rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Quốc vương Abdullah II của Jordan đi bộ tại Nhà Trắng hồi đầu tuần.

Theo CNN, kế hoạch của ông Trump sẽ cho phép Nga giúp đỡ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành lại khu vực dọc biên giới Jordan nơi liên quân Mỹ và các đối tác quân sự đã có một cuộc xung đột với các lực lượng đối lập từ “không rõ danh tính” dù trước đó tại đây có áp đặt lệnh ngừng bắn.

Đổi lại, Tổng thống Trump muốn phía Nga đảm bảo rằng chính quyền Syria sẽ không tấn công các phiến quân do Mỹ hậu thuẫn trong khu vực, cho phép họ được rời khỏi khu vực trên trong hòa bình, CNN cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng hi vọng rằng phía Nga sẽ thiết lập một vùng cấm ở Tây Nam Syria nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh, đồng thời không cho phép các lực lượng do Iran hậu thuẫn được hoạt động tại khu vực, các nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, những câu hỏi liên quan tới vấn đề người di cư vẫn chưa được đề cập tới. Ông Trump cũng không nhắc tới việc có ủng hộ ông Assad được nắm quyền lãnh đạo đất nước hay không.

Việc Mỹ có những động thái liên quan tới việc rút quân khỏi Syria cũng gây ra những quan ngại đối với những đồng minh của Washington tại khu vực, đặc biệt đối với nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và khiến các lực lượng Chính phủ Syria, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hành động quyết liệt hơn, tờ CNN cho biết.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp mặt ông Putin vào tháng tới tại Helsinki, Phần Lan, tuy nhiên cho tới nay chương trình thảo luận giữa hai phía vẫn chưa được công bố cụ thể.

Xem thêm: Lý do Mỹ “lặng thinh” khi Nga-Syria phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Nam Syria

TT Putin ra tuyên bố bất ngờ về số lượng chiến đấu cơ, quân nhân Nga rút khỏi Syria

Thứ 6, 29/06/2018 | 11:24
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo về số lượng chiến đấu cơ, máy bay trực thăng và quân nhân Nga rút khỏi Syria trong vài ngày vừa qua.

Quân Syria chiếm vùng sa mạc Deir Ezzor, làm đổ bể kế hoạch của Mỹ?

Thứ 5, 28/06/2018 | 21:10
Việc quân đội Chính phủ Syria tái chiếm vùng sa mạc ở tỉnh Deir Ezzor phía Đông nước này khỏi tay nhóm khủng bố IS là “một chiến thắng quan trọng” và là một ví dụ cho thấy quân đội Syria đang “đánh bại” kế hoạch của Mỹ, một nhà hoạt động xã hội tại Syria nhận định.

Syria: Người Kurd đổi đồng minh, quay lưng với Mỹ tìm đến Nga?

Thứ 4, 27/06/2018 | 21:41
Sau thỏa thuận Manbij cùng khả năng Mỹ sẽ rút quân khỏi Syria, người Kurd đang tìm đến khả năng liên minh với Chính phủ Syria và Nga, tờ Al-Watan viết.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.