“Trong ít ngày trở lại đây, tổng cộng 13 chiến đấu cơ, 14 trực thăng và 1.140 quân nhân Nga đã rút khỏi Syria. Tất cả lực lượng này là những người đã có kinh nghiệm và vượt qua các thử thách trong chiến đấu. Tất cả các anh cùng đồng đội sẽ tận dụng lợi thế đó để huấn luyện tác chiến cho những nhân sự ở đây, trên lãnh thổ của nước Nga, để vượt qua những nhiệm vụ khó khăn nhất”,
Tổng thống Putin nói trong một cuộc gặp mặt các học viên tốt nghiệp trường quân đội ở điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng quá trình trên vẫn còn đang tiếp diễn.
Tổng thống Putin cam kết sẽ tăng lương cho các quân nhân cũng như giải quyết nhiều vấn đề xã hội khác.
“Đất nước sẽ phát triển một hệ thống đảm bảo xã hội cho quân nhân, sĩ quan và gia đình của họ”, ông Putin nói, cho hay việc quyết định tăng lương đã được đưa ra từ ngày 1/1/2018.
Cũng theo ông Putin, Không quân Nga sẽ đưa vào biên chế hệ thống tên lửa chiến lược trong tương lai gần, còn tên lửa liên lục địa Sarmat mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.
“Một số lượng các vũ khí do Nga sản xuất có thể đi trước nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ, so với các vũ khí của nước ngoài. Như các bạn biết, hệ thống phức hợp tên lửa Kinzhal đã được triển khai ở khu quan sự phía Nam.
Quân đội Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa liên lục địa Avangard trong tương lai gần và tên lửa Sarmat trong năm nay. Đây chỉ là một phần nhỏ của quá trình hiện đại hóa khí tài, giúp tăng cấp số năng lực của quân đội Nga”, ông Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Nga cho biết, thế hệ vũ khí tiếp theo được quân nhân Nga sử dụng được phát triển trên những công nghệ độc đáo và đạt được những bước tiến quan trọng.
Ông Putin cho biết, chỉ 6 năm trước, tỉ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong quân đội và hải quân không quá 16%. “Nhưng hiện nay nó đã đạt tới 60%, và với tốc độ hiện tại thì Nga có thể đẩy con số này lên tới 70% cho tới năm 2021”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.
Hồi đầu tháng Ba, Tổng thống Putin cho biết đến cuối năm nay, 14 trung đoàn tên lửa chiến lược sẽ nhận hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars nhằm thay thế các tên lửa Topol đã cũ.
Lực lượng Không gian cũng sẽ được trang bị thêm máy bay ném bom chiến lược tân tiến Tu-95MS và Tu-160 có khả năng mang theo tên lửa tầm xa hạt nhân và tên lửa thường Kh-101 và Kh-102.
Ông Putin cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống phòng không S-500, được cho là có khả năng đánh chặn các mục tiêu, kể cả vệ tinh, ở tầm không gian thấp.
Các thiết bị quân sự mới vẫn “tới tấp” được trang bị vào kho vũ khí của quân đội Nga dù trong thời gian từ năm 2016 đến 2017 Moscow cho cắt giảm ngân sách quốc phòng tới 20%, từ khoảng 65,4 tỷ USD xuống còn 48 tỷ USD mỗi năm.
Xem thêm: Lý do Mỹ “lặng thinh” khi Nga-Syria phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Nam Syria