Ông Trump phản ứng về thông tin có thể sắp bị truy tố

Thứ 5, 08/06/2023 | 23:55
0
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước thông tin ông có thể bị các công tố viên liên bang truy tố với cáo buộc xử lý sai tài liệu mật.

Thế giới - Ông Trump phản ứng về thông tin có thể sắp bị truy tố

Ông Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại một sự kiện diễn ra vào ngày 1/6/2023.

Phóng viên tờ New York Times, Maggie Haberman nói rằng ông Trump đã biết về những diễn biến mới mà truyền thông Mỹ đăng tải. Bà Haberman nói ông Trump một lần nữa khẳng định mình không làm gì sai và khả năng bị truy tố là tin giả. "Điều đó không chính xác", bà Haberman thuật lại lời ông Trump.

Không lâu sau, ông Trump cũng tự mình đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội Truth.  "Không ai nói với tôi là tôi đang bị truy tố và tôi không nên bị như vậy vì tôi không làm gì sai cả", ông Trump đăng tuyên bố trong thông điệp chỉ trích Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Ông Trump kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ coi trường hợp của ông là "ưu tiên số một" để điều tra theo hướng chính phủ Mỹ đang "vũ khí hóa hệ thống tư pháp". "Công lý và cuộc bầu cử đang bị can thiệp theo mức độ chưa từng có", ông Trump viết.

Trước đó, tờ Politico dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, các công tố viên liên bang Mỹ đã gửi thư cho ông Trump, thông báo ông là mục tiêu của cuộc điều tra hình sự về sai phạm trong việc xử lý tài liệu mật. Báo Mỹ nhận định đây là tín hiệu cho thấy ông Trump sắp bị công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra cáo buộc.

Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Smith giám sát các cuộc điều tra ông Trump, bao gồm vụ FBI phát hiện tài liệu mật ở dinh thự Mar-a-Lago của ông hồi tháng 8/2022.

Một số kênh truyền thông Mỹ cho biết, các công tố viên liên bang đang đề nghị một đại bồi thẩm đoàn ở thủ đô Washington, D.C, truy tố hình sự cựu Tổng thống với cáo trạng có thể được soạn thảo ngay trong tuần này, theo Newsweek.

Nếu thông tin này là chính xác, đây là lần thứ hai trong năm nay ông Trump đối mặt với nguy cơ bị truy tố hình sự. Điều này có thể làm phức tạp nỗ lực tái tranh cử của ông Trump, khi cựu Tổng thống Mỹ vẫn đang là ứng viên số một của đảng Cộng hòa.

Đăng Nguyễn - Newsweek

Mỹ: Cựu Phó Tổng thống Pence nói thẳng về "sếp cũ" Donald Trump

Thứ 3, 15/11/2022 | 18:54
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói trong một video phỏng vấn mới được công bố, rằng ông đang cân nhắc khả năng tranh cử năm 2024 và cho rằng nước Mỹ cần có "một lựa chọn tốt hơn trong tương lai" thay vì cựu Tổng thống Donald Trump.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.