Pakistan triệu hồi đại sứ ở Iran sau vụ không kích khiến 2 trẻ em thiệt mạng

Thứ 5, 18/01/2024 | 14:41
0
Pakistan đã quyết định triệu hồi đại sứ của nước này tại Tehran sau vụ tấn công được cho là do Iran thực hiện trên lãnh thổ Pakistan trong đêm 16/1.
 
Thế giới - Pakistan triệu hồi đại sứ ở Iran sau vụ không kích khiến 2 trẻ em thiệt mạng

Ảnh: Majid Asgaripour/WANA qua REUTERS.

 
Quyết định triệu hồi đại sứ  
Pakistan đã ra quyết định triệu hồi đại sứ của nước này ở nước láng giềng Iran trong ngày thứ Tư sau khi cáo buộc Tehran vi phạm không phận sau khi Tehran cho biết đã thực hiện một loạt tấn công tên lửa nhằm vào các cứ điểm  tại miền Tây Nam Pakistan. 
Pakistan gọi vụ việc là một "sự vi phạm trắng trợn" chủ quyền quốc gia của Pakistan.
Cơ quan truyền thông quốc gia Iran cho biết tên lửa của Iran đã tấn công hai căn cứ quân sự của tổ chức Hồi giáo dòng Sunni Jaish al-Adl, một tổ chức được Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định là “tổ chức khủng bố ngoại quốc”.
Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định việc vi phạm không phận quốc gia này đã dẫn tới việc hai trẻ em thiệt mạng nhưng không đưa ra thông tin về hành động vi phạm hay vị trí xảy ra vụ tấn công.
Phát biểu từ Davos (Thuỵ Sĩ) - nơi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngoại trưởng Iran cho biết chỉ những mục tiêu của nhóm chiến binh Jaish al Adl bị tấn công, đồng thời cáo buộc những mục tiêu đó có liên quan đến Israel.

Pakistan và Iran từng có mối quan hệ không thực sự tốt đẹp, nhưng đây là vụ tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Các cuộc không kích này đã được thực hiện chỉ một ngày sau khi nhiều cuộc tấn công tương tự đã được Tehran thực hiện nhằm vào một số nước láng giềng khác là Iraq và Syria. Baghdad đã “triệu hồi đại sứ" khỏi Tehran sau khi truyền thông được nhà nước hậu thuẫn của Iran cho biết nước này đã tấn công một trung tâm gián điệp của Israel.
 
Các quan chức địa phương tại Pakistan cho biết hai trẻ nhỏ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc tấn công ven biên giới với Iran.
 
Phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Pakistan, bà Mumtaz Zahra Baloch khẳng định hành vi vi phạm này là vô cớ và không thể chấp nhận được. Bà cho biết chính phủ Pakistan nắm “quyền phản hồi về hành động phạm pháp này”, một thông điệp mà chính phủ nước này đã truyền đạt tới chính phủ Iran.
 
Bà Baloch cho biết Pakistan sẽ không cho phép đại sứ của Iran hiện đang về nước trở lại Pakistan.
 
Aurangzeb Badini, một quan chức chính phủ Pakistan cho biết một cuộc họp về ủy ban thương mại xuyên biên giới hai nước đã bị hủy bỏ, và một phái viên về thương mại của Pakistan tại Chabahar, Iran đã được triệu hồi về nước.
 
Michael Kugelman, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á của Wilson Center cho biết: “Có thể sẽ còn nhiều hành động leo thang hơn, tuy nhiên Islamabad có động lực lớn để dè chừng”. Ông cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh có thể vào cuộc và đứng ra trung gian hòa giải.
 
“Trung Quốc có quan hệ mật thiết với cả Iran và Pakistan, và họ có mong muốn giữ cho cuộc khủng hoảng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát… họ rất có thể sẽ hối thúc cả hai phe lùi bước khỏi bờ vực khủng hoảng”.
 
Các cuộc tấn công ven biên giới Iran
 
Tổ chức Jaish al-Adl đã từng tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Iran tại biên giới với Pakistan.
 
Quan chức tỉnh Balochistan miền Nam Pakistan giáp với Iran cho biết bốn tên lửa đã tấn công quận Panjgur sát biên giới hai nước.
 
Một quan chức cấp cao của chính quyền Panjgur cho biết: “Bốn tên lửa đã được phóng vào làng Koh-i-Sabaz tại Pakistan cách 50km từ biên giới hai nước”.
 
Một quan chức khác cho biết: “Một nhà thờ Hồi giáo và ba nhà dân đã bị hư hại trong cuộc tấn công”, và cũng cho biết hai bé gái đã thiệt mạng và ba người khác bị thương.
 
Tổ chức Jaish al-Adl đã từng chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công trong những năm vừa qua nhằm vào lực lượng an ninh Iran tại tỉnh Sistan-Baluchestan miền Nam Iran.
 
Jundallah, tổ chức tiền thân của Jaish al-Adl, đã tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS của Iraq và Syria.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)
 

Pakistan giáng đòn không kích đáp trả trong lãnh thổ Iran

Thứ 5, 18/01/2024 | 13:30
Pakistan xác nhận đã giáng đòn không kích cùng với cáo buộc Iran phớt lờ "những quan ngại sâu sắc" của nước này về việc "các tay súng khủng bố" hoạt động trong lãnh thổ Iran.

Iran bất ngờ tập kích tên lửa, UAV trong lãnh thổ nước láng giềng Pakistan

Thứ 4, 17/01/2024 | 07:43
Pakistan cáo buộc Iran vô cớ vi phạm không phận nước này khi giáng đòn tập kích khiến dân thường thiệt mạng.

Ngồi tù, cựu Thủ tướng Pakistan vẫn gây bất ngờ với cách vận động bầu cử

Thứ 3, 19/12/2023 | 20:23
Công nghệ AI đã được cựu Thủ tướng Pakistan và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) sử dụng trong trường hợp này.

Xe bom lao vào căn cứ quân đội Pakistan, gây thương vong lớn

Thứ 3, 12/12/2023 | 16:42
Xe chở đầy chất nổ lao vào đồn cảnh sát được quân đội sử dụng làm căn cứ. Sau đó, các tay súng nã đạn vào bên trong khiến nhiều người thương vong.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.