Pháo phản lực Nga có thêm lều vải đặc biệt, tàng hình trước vệ tinh

Pháo phản lực Nga có thêm lều vải đặc biệt, tàng hình trước vệ tinh

Thứ 4, 18/01/2017 | 19:26
0
Quân đội Nga sẽ trang bị cho các pháo phản lực BM-30 Smerch và BM-27 Uragan loại lều vải đặc biệt giúp tàng hình trước vệ tinh và radar của đối phương.
Quân sự - Pháo phản lực Nga có thêm lều vải đặc biệt, tàng hình trước vệ tinh

 Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, 8 chiếc lều vải bạt có trang bị hệ thống thông gió, chống cháy nổ, cấp điện và sưởi ấm sẽ được triển khai cho lữ đoàn tên lửa số 338 thuộc quân khu miền đông đồn trú tại Ussuriisk. Lữ đoàn 338 hiện được trang bị 18 hệ thống tên lửa BM-27 Uragan.

Hiện này trong lực lượng vũ trang Nga đang có khoảng 200 khẩu pháo phản lực BM-30 Smerch 220 mm và hơn 100 pháo BM-27 Uragan 300 mm. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng, một số lữ đoàn có trang bị các tổ hợp pháo phản lực sẽ được triển khai nâng cấp loại lều bạt "vô hình" này trong năm 2017.

Lều được dựng trên khung thép, lớp vải bọc mang họa tiết rằn ri để che giấu hình dạng thật sự và hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Vật liệu chế tạo có khả năng che giấu tín hiệu hồng ngoại khiến máy bay không người lái, máy bay do thám hay vệ tinh không thể phát hiện.

Nó cũng có thể chống chịu được trước các trận mưa lớn hay thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống âm 50 độ, cũng như các trận động đất mạnh 6 độ richter. Mỗi lều "vô hình" có chiều dài 100 mét, rộng 24 mét và cao 5 mét. Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng chỉ mất vài giờ để hoàn thành việc dựng bộ lều.

Mỗi lều có một hệ thống cấp điện riêng, thông gió và sưởi ấm cũng như các bình chữa cháy được trang bị sẵn.

Quân sự - Pháo phản lực Nga có thêm lều vải đặc biệt, tàng hình trước vệ tinh (Hình 2).

 Lều "vô hình" cho các tổ hợp pháo phản lực đang được Nga thử nghiệm. (Ảnh:Livejournal)

Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, Tổng biên tập tờ Arsenal Otechestva của Nga nhận định: "Hiện nay quân đội Nga chỉ chứa khí tài quân sự trong các thùng chứa hay đơn giản là để ngoài trời. Xe tăng và xe bọc thép có thể dễ dàng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt tuy nhiên với các hệ thống Smerch và Uragan, hư hỏng có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Ông Murakhovsky nói thêm rằng các khí tài quân sự khi để ngoài trời cũng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho tình báo do thám của đối phương. "Hình ảnh những phương tiện chiến đấu bị phát hiện sẽ cho thấy số lượng chính xác các thiết bị vũ khí trong khu vực. Những tổ hợp pháo phản lực và tên lửa đạn đạo như Iskander, Smerch và Uragan là mục tiêu quan tâm đặc biệt của đối phương", ông Murakhovsky nói thêm.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.