Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2016 diễn ra ở Singapore hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã giải thích vì sao vấn đề Biển Đông lại khiến châu Âu và phần còn lại của thế giới quan ngại.
Theo ông, nếu như luật biển không được tôn trọng trong khu vực thì điều tương tự cũng có thể xày ra ở Bắc băng Dương hay Địa Trung Hải.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Đối thoại Shangri-La 2016 ở Singapore. Ảnh: Straits Times.
Do vậy, Pháp sẽ hối thúc hải quân các nước châu Âu đảm bảo “sự xuất hiện thường xuyên và rõ ràng” ở Biển Đông.
“Nếu như chúng ta muốn làm giảm tối đa mối đe dọa xung đột, chúng ta phải bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông và bảo vệ chính bản thân chúng ta”, ông Le Drian nói. Hải quân Pháp đã 3 lần đưa tàu tới Biển Đông trong năm nay và sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai.
Một quan chức cấp cao của Pháp tháp tùng Bộ trưởng Le Drian tham dự hội nghị tiết lộ, nước này sẽ bàn bạc với các nước EU trong vài tuần tới với trọng tâm là đảm bảo di chuyển bình thường qua Biển Đông, theo Bloomberg.
Theo quan chức Pháp, các nước EU có thể triển khai một lực lượng hải quân nhỏ hơn, cho tàu phối hợp với lực lượng đặc nhiệm của Pháp nếu gặp khó khăn trong vấn đề nguồn lực.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan cam kết rằng, nước này sẽ hiện diện nhiều hơn ở châu Á-Thái Bình Dương.
Tuyên bố của quan chức Pháp và Canada được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar hối thúc một giải pháp hòa bình ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đưa ra thông điệp tương tự. Tướng Petr Pavel, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO khẳng định, NATO sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong khu vực nâ