Syria: Phát hiện bất ngờ tại kho vũ khí của phiến quân nổi dậy ở Dumayr

Syria: Phát hiện bất ngờ tại kho vũ khí của phiến quân nổi dậy ở Dumayr

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 21/04/2018 | 16:31
0
Lực lượng quân đội Chính phủ Syria vào ngày hôm qua 20/4 vừa tìm thấy một số lượng vũ khí lớn của các chiến binh nổi dậy, trong đó có nhiều tên lửa do Mỹ sản xuất, tại thành phố Dumayr, nằm ở phía Đông Bắc của Thủ đô Damascus (Syria).

Hôm 19/4, đài truyền hình quốc gia Syria cho biết, các chiến binh nổi dậy của nhóm phiến quân vũ trang Jaysh al-Islam đã đầu hàng và giao nộp vũ khí lại cho quân đội Chính phủ trước khi cùng gia đình rời khỏi thành phố Dumayr.

Syria: Phát hiện bất ngờ tại kho vũ khí của phiến quân nổi dậy ở Dumayr

(Ảnh minh họa).

Theo đó, ở phía Nam của thành Dumayr, quân đội Syria đã thấy nhiều loại tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất, cùng với đó là lượng lớn tên lửa và pháo cối cũng như tên lửa chống tăng RPG, tên lửa Grad, hàng chục thiết bị nổ tự chế, bom, mìn và các loại kíp nổ…

Đây không phải lần đầu tiên phía Nga phát hiện được các loại vũ khí do Mỹ và phương Tây sản xuất nằm trong tay của các tay súng cực đoan. Do đó, phía Moscow đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo Washington và các nước châu Âu về việc vũ khí rơi vào tay những phần tử khủng bố, đồng thời kêu gọi Lầu Năm Góc ngừng cấp vũ khí cho các phiến quân đối lập ở Syria.

Quân đội cũng phát hiện ra nhiều địa điểm mà thủ lĩnh của nhóm Jaysh al-Islam giữ tù nhân và sản xuất các thiết bị nổ tự chế.

Syria chìm trong nội chiến kể từ năm 2011. Lực lượng Chính phủ Syria đang chiến đấu chống lại nhiều phiến quân đối lập và các nhóm khủng bố cực đoan. Vào ngày 31/3 vừa qua, chỉ huy quân đội Syria cho hay quân Damascus đã giải phóng vùng Đông Ghouta, trước đó nằm dưới sự kiểm soát của nhóm chiến binh Jaysh al-Islam.

Trước đó trong tháng này, truyền thông địa phương cho hay các thành viên của nhóm vũ trang đối lập Jaysh al-Islam và người thân đã bắt đầu rời khỏi thành phố Dumayr.

Xem thêm: Đằng sau việc Mỹ chê lá chắn tên lửa S400 của Nga là "vô dụng"

Điều Nga sẽ làm sau khi nghiên cứu tên lửa “xịt” của Mỹ ở Syria

Thứ 6, 20/04/2018 | 19:00
Vào ngày 14/4, Mỹ, Pháp và Anh đã bắn hơn 100 tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Syria nhằm đáp lại cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học quân Chính phủ Syria ở thành phố Douma. Theo quân đội Nga, gần 2/3 số tên lửa này đã bị bắn hạ.

Đằng sau việc Mỹ chê lá chắn tên lửa S400 của Nga là "vô dụng"

Thứ 6, 20/04/2018 | 18:00
Lầu Năm Góc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga là hoàn toàn vô dụng. Đằng sau lời chê này, lại là "lời khuyên" Thổ Nhĩ Kỳ nên cân nhắc có nên mua nó hay không. Cũng có ý kiến cho rằng, sâu xa Mỹ đang sợ Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống này của Nga.

Nga bí mật gửi vũ khí cho Syria để trả đũa vụ tấn công tên lửa?

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:12
Trang tin Australia cho biết, Nga đang ngầm cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Syria nhằm trả đũa cho vụ tấn công của Mỹ và đồng minh Anh, Pháp nhằm vào Syria vào cuối tuần trước.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.