Phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt

Phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh đa cấp của Liên kết Việt

Thứ 3, 18/08/2015 | 20:14
0
Trong quá trình điều tra về hoạt động bán hàng đa cấp của công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng, nhóm PV đã phát hiện nhiều sai phạm của công ty này.

Theo quy định, một công ty bán hàng đa cấp muốn kinh doanh tại địa phương thì cần được sự xác nhận bằng văn bản từ Sở Công Thương tỉnh đó. Và theo văn bản của Sở Công Thương Hải Phòng xác nhận: Hoạt động đa cấp của công ty bán hàng đa cấp Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) vào ngày 16/7/2015. Tuy nhiên, không ít hợp đồng bán hàng đa cấp đã được ký trước khi được xác nhận.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hải Phòng chỉ xác nhận: Liên kết Việt bán hàng đa cấp tại huyện Thủy Nguyên. Trong khi trên thực tế, Liên kết Việt còn hoạt động tại một cơ sở khác tại Hải Phòng là 260 Văn Cao, TP Hải Phòng.

Chưa dừng lại ở đó, trong công văn gửi Sở Công Thương Hải Phòng, Liên kết Việt chỉ thông báo bán duy nhất 1 sản phẩm là máy khử độc Ozone. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp này lại bán cả thực phẩm chức năng như: Sâm nhung đông trùng hạ thảo, Dưỡng cốt Vương...

Chỉ đăng ký một nơi nhưng hoạt động ở hai nơi. Chỉ đăng ký bán 1 sản phẩm nhưng lại bán 2-3 loại sản phẩm khác. Ký hợp đồng bán hàng đa cấp với khách hàng khi chưa được xác nhận hoạt động đa cấp tại tỉnh... Những hoạt động sai quy định này đang khiến không ít người dân đã ký hợp đồng đa cấp với Liên kết Việt như đang ngồi trên đống lửa, khi không biết bản hợp đồng của mình có bị vô hiệu không? Và quyền lợi của mình sẽ đảm bảo như thế nào? Những câu hỏi nhức nhối này đang chờ lời đáp của cơ quan chức năng.

Theo VTV

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.