Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, năm 2011, TP Hà Nội đã triển khai 213 cuộc thanh tra, đã kết luận 155 cuộc.
Qua thanh tra phát hiện sai phạm 88 tỷ đồng và 5688 m2 đất; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 82 tỷ đồng, giảm trừ quyết toán 2,3 tỷ đồng; xử lý khác 4,3 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 16,5 tỷ đồng.
Qua thanh tra phát hiện sai phạm 88 tỷ đồng; 5688 m2 đất
Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 47 tập thể. Qua kết quả thanh tra cho thấy công tác quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc lập, phê duyệt dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, đấu thầu, thẩm định dự toán, thực hiện thi công và thanh toán vốn đầu tư.
Trong quản lý sử dụng đất đai, tình trạng vi phạm phổ biến là không chấp hành quy hoạch sử dụng đất, lấn chiếm đất công, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mua bán chuyển nhượng trao tay, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp.
Trong công tác thu chi tài chính ngân sách thì một số đơn vị xây dựng dự toán chưa sát với thực tế, để nợ đọng thuế kéo dài, đặt ra các khoản thu lệ phí cầu, đường trái quy định…
TP Hà Nội tổ chức thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.110 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…
Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 16,5 tỷ đồng…
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nhận thức về vai trò và trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan hành chính, cơ quan thanh tra đã có sự chuyển biến, nhất là ở cấp thành phố. Đã phát hiện và xử lý kịp thời một số vụ tham nhũng trên địa bàn; thu hồi nhiều tài sản của nhà nước bị thất thoát, chiếm dụng trái phép…
Tổng thanh tra chính phủ đề nghị Hà Nội tích cực xử lý thu hồi đất nhất là với những trường hợp đã có kết luận thu hồi. Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cần xử lý tốt giải quyết khiếu nại tố cáo đông người, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở; rà soát các vụ viêc tồn động kéo dài để xử lý đáp ứng yêu cầu công việc.
Phan Chính