Phát huy tinh thần doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng NTM

Phát huy tinh thần doanh nghiệp và nhân dân chung tay xây dựng NTM

Thứ 4, 29/07/2015 | 17:23
0
Cũng như các địa phương trong huyện Tân Kỳ (Nghệ An), khi bước vào xây dựng NTM, xã Nghĩa Dũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực phát huy tinh thần DN và dân phối hợp, xã đã đạt được kết quả.

Nghĩa Dũng là một xã trung du miền núi nằm ở phía Đông Bắc huyện Tân Kỳ, có vị trí địa lý khá phức tạp, rừng núi bao quanh với diện tích rộng trên 6.692ha và dân số là 6.673 nhân khẩu. Nơi đây, gần 80% hộ dân sinh sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trình độ dân trí không đồng đều, phát triển kinh tế còn chậm và tỉ lệ hộ nghèo cao nên việc tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nghĩa Dùng còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong quy hoạch xây dựng đường giao thông, do hiện trạng các trục đường giao thông của xã xây dựng trước đây đều nhỏ hẹp, trong khi đó kinh phí hỗ trợ của nhà nước không được nhiều, do vậy cấp ủy chính quyền xã Nghĩa Dũng đã quyết định huy động nguồn vốn của địa phương, doanh nghiệp và trong quần nhân dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sau khi họp bàn trước nhân dân, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã đã vào cuộc tuyền truyền , vận động để các đoàn viên, hội viên và người dân cùng chung tay xây dựng NTM. Từ đó, việc nhận thức về lợi ích xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông trong dân được nâng cao, người dân đã tự nguyện tham gia hiến đất cùng chung tay xây dựng phát triển xã nhà lớn mạnh. Trong đó điển hình có việc hiến đất của hàng trăm hộ dân ở xóm Đào Nguyên, sự chung tay của Công ty TNHH MTV Hoa Cường khi đóng góp hơn 3,8 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường liên thôn và nội đồng khang trang, sạch đẹp…

Trước sự đồng tâm đồng lòng của người dân, sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, trong những năm thực hiện xây dựng NTM, xã Nghĩa Dũng đã từng bước hoàn thành các tiêu chí.

Bà Trần Thị Thúy (SN 1975), trú tại thôn Đào Nguyên, xã Nghĩa Dũng cho biết: “Khi có chủ trương về xây dựng đường giao thông theo nông thôn mới, gia đình chúng tôi đã nhất trí, sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường. Không riêng gì gia đình tôi, người dân trong xã ai cũng hiểu rằng, làm

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.