Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ?

Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ?

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:15
0
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu ở Trivandrum, Ấn Độ sẽ làm giảm ưu thế "chiều sâu chiến lược" của khu vực miền tây Trung Quốc.

Truyền thông Ấn Độ ngày 21 tháng 8 tiết lộ, tướng lĩnh cấp cao Không quân Mỹ cho biết, Washington đang chuẩn bị triển khai máy bay chiến đấu không quân tại Ấn Độ.

Theo bài báo, là một phần của chiến lược "tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương", quân Mỹ tìm kiếm đặt căn cứ tại Trivandrum, thủ phủ bang Kerala. Được biết, Trivandrum nằm ở phía tây nam Ấn Độ, gần biển Ả Rập, từ khu vực này về phía nam không xa là Ấn Độ Dương, vị trí địa lý hết sức quan trọng.

Tờ "Calcutta Telegraph" Ấn Độ ngày 21 tháng 8 đưa tin, Thượng tướng Herbert Carlisle, Tư lệnh không quân Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương quân Mỹ gần đây công khai dự kiến triển khai máy bay chiến đấu tại Ấn Độ.

Ông nói với các phóng viên rằng: "Rất nhiều ' hoạt động tái cân bằng' của chúng tôi là luân phiên hiện diện ở Thái Bình Dương, rất rõ ràng, chúng tôi sẽ duy trì thực lực của chúng tôi ở Đông Bắc Á. Trên rất nhiều phương diện, chúng tôi sẽ thông qua hiện diện luân phiên tăng cường di chuyển xuống phía nam và sang phía tây, gồm Darwin, Tyndall (căn cứ không quân Australia), Changi - Singapore, Korat - Thái Lan và Trivandrum - Ấn Độ".

Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ?
Không quân Mỹ-Ấn tổ chức diễn tập quân sự liên hợp

Kế hoạch của Lầu Năm Góc đến tai Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Prakash Carat, ông nói: "Xem ra (xây dựng căn cứ quân sự ở Trivandrum) là mong đợi của Lầu Năm Góc, thỏa thuận khung quân sự Ấn-Mỹ đạt được từ năm 2006, hiện nay chính phủ hai bên cần làm rõ nó phải chăng cho phép xây dựng công trình căn cứ như vậy".

Carlisle đã khảo sát thực địa ở Trivandrum, ông là thành viên của Tiểu ban chính sách quan hệ quân sự Mỹ-Ấn, trước khi phụ trách lực lượng không quân Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, ông từng phụ trách phối hợp giữa không quân Mỹ-Ấn. Nhưng, Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Ấn Độ chưa từng thảo luận với Mỹ về bất cứ đề nghị nào thiết lập căn cứ quân sự tại Ấn Độ.

Trước đây, Ấn Độ từng cho phép quân đội nước ngoài đóng quân ở nước mình. Sau khi xung đột biên giới Ấn-Trung bị thảm bại, Ấn Độ sau đó tiến hành chỉnh đốn và xây dựng lại quy mô lớn, Thủ tướng Ấn Độ khi đó là Nehru từng nhiều lần mời quân đội các nước Anh, Canada và Mỹ đến Ấn Độ tiến hành huấn luyện và diễn tập liên hợp để kiểm nghiệm năng lực tác chiến của quân đội sau khi đã chỉnh đốn.

Theo hồi tưởng của Donald Michael, chỉ huy liên đội 3 của Không quân Ấn Độ, khi đó, máy bay chiến đấu F-100 của phi đội máy bay chiến đấu chiến thuật 356 Không quân Mỹ đã triển khai ở căn cứ Palm, cách New Delhi không xa, lực lượng mang biệt hiệu "ma xanh" này được coi là "đòn sát thủ" ngăn chặn Trung Quốc tấn công Ấn Độ.

Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 2).
Mỹ sẵn sàng chia sẻ công nghệ máy bay chiến đấu F-35 với Ấn Độ

Trong thời gian Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân, Chính phủ Ấn Độ còn ngầm cho phép máy bay trinh sát của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ đến đồn trú tại căn cứ của Ấn Độ, đến gần do thám tin tức tình báo các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc, những thông tin có liên quan được Mỹ-Ấn chia sẻ.

Bloomberg cho rằng, Mỹ khát khao duy trì quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Ấn Độ, thậm chí chia sẻ những thông tin công nghệ vũ khí đỉnh cao, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa dòng Patriot và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo. 

Nếu Mỹ-Ấn thực hiện hợp tác phòng thủ tên lửa, khu vực miền tây Trung Quốc có thể sẽ "bộc lộ triệt để" trước mặt Mỹ, giảm ưu thế "chiều sâu chiến lược" của Trung Quốc ở khu vực này.

Ngoài ra, Không quân Ấn Độ đã mua sắm rất nhiều máy bay vận tải C-130J, C-17 và máy bay trực thăng vũ trang AH-64 của Mỹ, nhập khẩu bổ sung hệ thống bảo đảm hậu cần tiêu chuẩn kiểu Mỹ, vô hình trung cũng làm cho máy bay quân sự Mỹ đóng ở Ấn Độ đã giảm rất nhiều phiền phức công nghệ.

Được biết, Trivandrum là thủ phủ của bang Kerala, khu vực tây nam của Ấn Độ. Ở phía nam của bờ biển Malabar, phía bắc cách Cochin 220 km.

Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 3).
Mỹ sẵn sàng chia sẻ công nghệ hệ thống phòng thủ tên lửa dòng Patriot với Ấn Độ
Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 4).
Máy bay vận tải C-130J của Không quân Ấn Độ, mua của Mỹ
Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 5).
Máy bay tuần tra săn ngầm P-8I Poseidon của Ấn Độ, mua của Mỹ
Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 6).
Ấn Độ đặt mua 22 máy bay trực thăng vũ trang AH-64D của Mỹ
Quân sự - Phi đội ‘Ma xanh’ Mỹ sẽ làm giảm chiều sâu chiến lược của TQ? (Hình 7).
Máy bay vận tải chiến lược C-17 của Không quân Ấn Độ, mua của Mỹ

Theo Giáo dục Việt Nam

Trung Quốc lo sợ gì trong vụ kiện của Philipines?

Thứ 7, 24/08/2013 | 15:30
Trung Quốc khác Mỹ thế kỷ trước, họ đang tô vẽ, làm đẹp hình ảnh của mình với sự “trỗi dậy hòa bình” nhưng những hành động của họ ở Biển Đông đang khiến thế giới lo ngại. Đó cũng là điều mà Trung Quốc lo sợ.

Máy bay quân sự Trung Quốc lao xuống đất, nổ tung

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:18
Theo Tân Hoa Xã, một chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã lao xuống đất và nổ tung tại thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc ngày 23/8.

Truyền thông Trung Quốc: Bạc Hy Lai 'nói dối điêu luyện'

Thứ 6, 23/08/2013 | 16:26
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích lời nhân viên truyền thông có tham dự phiên tòa cho biết, những người tham dự phiên tòa quá ngạc nhiên trước diễn xuất và kỹ năng nói dối điêu luyện của cựu bí thư Trung Khánh Bạc Hy Lai.

'Trung Quốc được Senkaku nhưng sẽ mất tất cả'

Thứ 6, 23/08/2013 | 08:15
Ngày 21/08, Thông tấn xã trung ương Đài Loan CAN (Central News Agency) đã đăng tải bài viết, trong đó có trích dẫn những cảnh báo của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đối với Trung Quốc.

Trung Quốc thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn UAV mới

Thứ 6, 23/08/2013 | 15:07
Trong cuộc tập trận quân sự ngày 21/8 tại vùng biển phía nam Trung Quốc, trực thăng chiến đấu Uchzhi-10 đã tiêu diệt thành công các thiết bị bay thấp không người lái UAV.

'Mỹ, Trung Quốc là tội đồ của môi trường Trái đất'

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:00
Trung Quốc, Mỹ và Qatar trở thành những “tội đồ” chính đối với môi trường trong mắt các nhà hoạt động khi họ kỷ niệm “Ngày vung tay quá trán với Trái Đất” (Earth Overshoot Day) hôm 20/8.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.