Phó chủ tịch thị trấn chặn máy gặt lúa 'ngoài danh sách hợp đồng'?

Phó chủ tịch thị trấn chặn máy gặt lúa 'ngoài danh sách hợp đồng'?

Thứ 2, 12/09/2016 | 07:21
0
Trước vụ mùa, UBND thị trấn Yên Thành (Nghệ An) đã mời một số chủ máy làm hợp đồng gặt lúa. Vì thế, một số cán bộ đã đứng chốt chặn, không cho những máy gặt khác “nằm ngoài hợp đồng” vào địa bàn.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip dài hơn 4 phút, ghi cảnh một số công an viên đã chặn đường, cấm máy gặt lúa đi vào địa phận gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip được xác định quay vào lúc 12h48, ngày 8/9, tại xóm cầu xóm Chùa 5, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Đặc biệt, trong video này xuất hiện một số công an xã, dân phòng và ông Phan Doãn Tiến, hiện đang là Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành.

Pháp luật - Phó chủ tịch thị trấn chặn máy gặt lúa 'ngoài danh sách hợp đồng'?

Người đàn ông được cho là Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành đang chặn máy gặt lúa.

Đoạn clip ghi lại cảnh cãi nhau dữ dội của cán bộ thị trấn Yên Thành và một người đàn ông cởi trần được cho là chủ máy gặt lúa. Theo đó, người đàn ông này đang cho máy gặt đi qua thì bị các công an xã, dân phòng ngăn cản.

Theo lời một người đàn ông mang sắc phục công an: “Đồng này là hợp đồng máy rồi, cho nên anh không xuống được. Nếu như mà anh đi qua, đi sang cánh đồng khác là được”.

Ngày 10/9, ông Phan Doãn Hữu, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành xác nhận đoạn video trên xảy ra vào đầu vụ thu hoạch lúa hè thu 2016. Trong đoạn video, có Phó chủ tịch thị trấn Yên Thành, Phan Doãn Tiến tham gia.

Theo ông Hữu, việc làm của vị Phó chủ tịch thị trấn Yên Thành là đúng. Theo đó, khi mùa gặt lúa hè thu bắt đầu, phía UBND thị trấn Yên Thành đã mời 5 chủ máy gặt lúa làm hợp đồng kinh tế gặt lúa cho người dân, mỗi chủ máy gặt phải đóng 2-3 triệu đồng tiền “bảo lãnh”.

Pháp luật - Phó chủ tịch thị trấn chặn máy gặt lúa 'ngoài danh sách hợp đồng'? (Hình 2).

Muốn gặt lúa, các chủ máy phải nộp tiền an ninh

Để được gặt lúa cho người dân tại thị trấn Yên Thành, 5 chủ máy gặt trên phải đảm bảo tiến độ, lịch gặt và không được quá 150.000 đồng/sào. Theo đó, mỗi chủ máy phải nộp 3 triệu đồng tiền cọc, nếu không đảm bảo an toàn hệ thống giao thông, cầu

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.