Phó Chủ tịch Trần Công Phàn làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Trần Công Phàn làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Nguyễn An Bình
Thứ 3, 07/02/2023 | 19:32
0
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia tỉnh Bình Dương tích cực, chủ động đề xuất những đề án, chương trình có ý nghĩa nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội.

Chiều ngày 7/2, TS.Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam có buổi làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương về phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Về phía Hội Luật gia tỉnh Bình Dương, có luật gia Ngô Thị Liên, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương và Chi hội trưởng các chi hội trực thuộc.

Tham dự buổi làm việc còn có bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và các thành viên Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh. 

Sự kiện - Phó Chủ tịch Trần Công Phàn làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, luật gia Ngô Thị Liên báo cáo với lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam kết quả công tác của Hội Luật gia tỉnh Bình Dương trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy Bình Dương.

Xây dựng, củng cố các chi hội, rà soát danh sách hội viên, củng cố bộ máy nhân sự của Hội. Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương cũng tiếp tục thực hiện các chương trình, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng yếu thế như: trẻ vị thành niên, phụ nữ, người neo đơn, công nhân…

Bên cạnh đó, đại diện Hội Luật gia tỉnh Bình Dương cùng các Chi hội cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong công tác của Hội, đặc biệt là về công tác nhân sự.

Sự kiện - Phó Chủ tịch Trần Công Phàn làm việc với Hội Luật gia tỉnh Bình Dương (Hình 2).

Đại diện Hội Luật gia tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua Hội đã tích cực hoạt động, tuy nhiên còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là công tác nhân sự. 

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Trần Công Phàn hoan nghênh các kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, động viên, ủng hộ Hội tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong năm 2023. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Trần Công Phàn cho biết, tại Hội nghị Tổng kết năm 2022, Trung ương Hội rất phấn khởi với những kết quả mà Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh Bình Dương nói riêng đã đạt được.

Trong năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc. Đồng thời, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công tác. Có thể thấy, Hội Luật gia là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp có vị thế rất lớn.

Để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia tỉnh Bình Dương phải tích cực hơn trong công tác; chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất, tham mưu các cơ quan chức năng những đề án, chương trình có ý nghĩa nhằm nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Hội.

Đồng thời, cần phát huy hiệu quả hoạt động công tác hội để phong trào thi đua lan tỏa đến từng cơ sở trong cấp hội.

Trong năm 2023, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn cho hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Dương về Luật Môi trường.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội cũng sẽ làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương nhằm đưa các hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy vai trò của các cấp Hội trong tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật

Chủ nhật, 01/01/2023 | 10:00
Năm 2022 là năm có nhiều ý nghĩa với Hội Luật gia Việt Nam, đặc biệt việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 14-CT/TW càng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Hội.

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 04/05/2021 | 20:31
Ngày 4/5, lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với hội Luật gia tỉnh Bình Dương về các nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ 6, 16/08/2019 | 15:28
Trong nhiệm kỳ cũ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp với chính quyền, thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật giúp người dân. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh này sẽ tiếp tục phát triển, đoàn kết hội viên… làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phương hướng đề ra.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.