Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không được chủ quan trước dịch bệnh sốt xuất huyết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không được chủ quan trước dịch bệnh sốt xuất huyết

Thứ 2, 21/08/2017 | 20:37
0
Trước những diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết tại Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị không nên chủ quan trước thực tế dịch bệnh đang đi ngang.

Chiều 21/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của bộ Y tế đã đến thăm một số khoa, phòng và động viên các bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo thống kê của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm đến nay, số lượt khám được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue trên tổng số lượt khám là 17.120/107.663 lượt; số bệnh nhân nhập viện điều trị là 2.903 người, trong đó số bệnh nhân sốt xuất huyết có sốc nặng là 120 trường hợp, số bệnh nhân có bệnh lý nền là 284 trường hợp, số bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện là 2.421 người, chủ yếu là ở Hà Nội với 181 ca, sau đó là các tỉnh: Nam Định, Vĩnh Phúc, Hưng Yên... Độ tuổi mắc nhiều nhất là từ 15-30 tuổi, chiếm 41,8% số người mắc sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện. 

Xã hội - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không được chủ quan trước dịch bệnh sốt xuất huyết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của bộ Y tế động viên bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trong đó, chỉ tính riêng từ ngày 18 đến 20/8, số lượt được chẩn đoán sốt xuất huyết trên tổng số lượt khám là 1.422/2.508; số bệnh nhân nhập viện điều trị là 200 người, trong đó số bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue có sốc nặng là 11 trường hợp và số bệnh nhân sốt xuất huyết có bệnh lý nền là 19 người; số bệnh nhân đã được điều trị khỏi, ra viện là 197 người. 

"Trong số các bệnh nhân bị sốt xuất huyết thời gian qua, nhiều bệnh nhân khi vào viện đã bị men gan tăng cao, có trường hợp nhịp tim xuống rất thấp", PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay.

Thông tin với báo chí, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ Y tế) cho hay, hiện tại, tất cả các ca tử vong đều được kiểm thảo. Cục Quản lý khám chữa bệnh luôn luôn yêu cầu các bệnh viện phải tuân thủ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bộ Y tế. 

Theo Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong 6 ngày gần đây số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã chững lại. Để phòng chống sốt xuất huyết, bộ Y tế đã tổng lực triển khai nhiều giải pháp trong đó huy động máy phun hóa chất cỡ lớn từ các địa phương về hỗ trợ Hà Nội nhằm quyết liệt trong công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Trong suốt thời gian qua, với số ca sốt xuất huyết không ngừng gia tăng, các bệnh viện đã rất nỗ lực gồng mình để điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân tốt nhất. Đã thành lập khu điều trị ban ngày để giúp người bệnh không phải nằm ghép...

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với những vất vả của cán bộ y tế đã rất nỗ lực trong công tác chống dịch.

Về công tác điều trị của bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng như các bệnh viện khác, Phó Thủ tướng đề nghị không nên chủ quan trước thực tế dịch bệnh đang đi ngang mà phải luôn luôn triển khai đầy đủ các biện pháp phòng và điều trị.

Nguyễn Huệ

Dịch sốt xuất huyết, lạm dụng thuốc chống muỗi sẽ rước độc vào người

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:01
Các loại thuốc chống muỗi đều có khả năng tác động lên hệ hô hấp và ảnh hưởng đến làn da của trẻ, người dân không nên lạm dụng.

Phụ nữ mang thai khi mắc sốt xuất huyết: Liệu có mất con?

Thứ 3, 15/08/2017 | 06:45
Các bác sĩ khuyến cáo, khi mang thai mắc sốt xuất huyết, các bà bầu cần đến bệnh viện khám và điều trị để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bí thư Hà Nội kiểm tra điểm nóng sốt xuất huyết

Thứ 5, 10/08/2017 | 18:00
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp đến thăm các bệnh nhân sốt xuất huyết và kiểm tra công tác phòng, chống dịch.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.