Nhiều học sinh không học đại học
Gần 2 tháng nữa, kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra, hiện là thời điểm các sĩ tử đang tập trung cao độ ôn luyện để có kết quả cao nhất.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh vẫn đang băn khoăn: Học đại học để làm gì? Nên học đại học hay không? Chọn ngành nghề nào?
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT năm nay, có rất nhiều em không thi đại học. Cụ thể tại Hòa Bình, số lượng các em học sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia tại 38 trường THPT và 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên là 8.100 thí sinh.
Trong đó, số em đăng ký thi chỉ để lấy kết quả công nhận xét tốt nghiệp lên tới 5.600 em (chiếm 70%).
Nhiều học sinh lo ngại việc học đại học ra không xin được việc.
Hay ở Hà Nội, có tới 16.000 thí sinh không đăng ký thi đại học mà chỉ đăng ký thi tốt nghiệp. Trong khi đó, con số đăng ký thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp ở Hà Giang là 1/4.
Theo lý giải của nhiều chuyên gia, sự lựa chọn này là do thực tế xã hội hiện đang “thừa thầy thiếu thợ”. Nhiều người sau khi học lên Cử nhân, Tiến sĩ không xin được việc làm. Thậm chí, có người phải giấu bằng đại học để làm công nhân.
Có thể thấy, tâm lý các em học sinh và gia đình không còn quá nặng nề về việc học đại học. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn các em học sinh, bậc phụ huynh, những người đang lập nghiệp để nói nên suy nghĩ phần nào về vấn đề này.
Bố mẹ bắt đi học
Em Hoàng Thảo Linh, huyên Hoàng Hóa – Thanh Hóa cho biết: “Em muốn đi theo một con đường khác chứ không phải là học đại học. Bản thân em yêu thích âm nhạc và muốn theo học nó.
Tuy nhiên, bố mẹ lại định hướng và bắt em ôn thi. Điều này đối