Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ

Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 20/10/2020 | 16:13
0
Khác với 20/10 những năm trước, nhiều phụ nữ ở Nghệ An “gác lại niềm vui riêng” để kêu gọi hỗ trợ...ủng hộ bà con nơi vùng bị ngập lũ.

Trước tình hình mưa lũ hết sức phức tạp, người dân nhiều địa phương của các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh đang gặp khó khăn, nhiều phụ nữ ở Nghệ An tạm gác niềm vui riêng để kêu gọi, chung tay vì miền Trung ruột thịt.

Miền Trung đang ứng chịu hậu quả của lũ lụt cùng với sự mất mát của nhiều người dân, sự hi sinh của nhiều chiến sĩ bộ đội nên nhiều đơn vị không có ý định tổ chức ngày 20/10. Thay vào đó, nhiều người đã phát động việc kêu gọi ủng hộ không nhận hoa, không lãng phí, không tổ chức ăn uống, tiệc tùng, để dành kinh phí ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Tin nhanh - Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ

Nhiều phụ nữ gác lại niềm vui riêng để chung tay kêu gọi, hỗ trợ góp chút công sức chia sẻ cùng bà con vùng lũ. 

Trên mạng xã hội nhiều người công khai việc sẽ không nhận hoa, quà dịp 20/10 để dành tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Nhiều người phụ nữ ngõ ý không muốn nhận hoa, ăn uống để chia sẻ với những người dân vùng lũ đang phải hứng chịu.  

Tin nhanh - Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ (Hình 2).

Mọi công đoạn làm bánh đều được các chị em chuẩn bị sạch sẽ, chu đáo. 

Chị Bùi Thị Tú Oanh, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An - người đứng ra kêu gọi gói bánh chưng cho biết: “Nhìn hình ảnh bà con đang đói, rét, …trong lũ chúng tôi không thể kìm được lòng. Bà con bị cô lập, nhà cửa, tài sản, lương thực... bị nhấn chìm. Ngày 20/10, thay vì tổ chức ăn uống, chúng tôi đã dành số tiền đó và kêu gọi mọi người ủng hộ những gì thiết thực cho vùng lũ. Rất nhiều phụ nữ trong thành phố đã ủng hộ. Sau khi kêu gọi rất nhiều phụ nữ ở trên địa bàn thành phố, dù không quen biết nhưng họ đã góp công, góp sức để làm bánh kịp tiếp tế cho bà con vùng lũ”.

Tin nhanh - Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ (Hình 3).

Không chỉ phụ nữ, các ông bố cùng chung tay giúp đỡ để nhanh chóng đưa những chiếc bánh tới người dân vùng lũ. 

Sáng 20/10, tại địa chỉ số 70 Đốc Thiết, phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An hàng chục người đang hối hả gói 5.000 chiếc bánh chưng, bánh tét.  Có người thì góp thịt, đỗ, nếp, chất đốt, người góp công. Không khí khẩn trương, mục đích kịp gói và nấu chín bánh gửi vào vùng lũ lụt miền trung. Bánh được gửi cho không chỉ bà con, mà còn đến cho bộ đội, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện đang giúp đỡ người dân nơi ngập lụt.

Tin nhanh - Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ (Hình 4).

Họ hy vọng sẽ chia sẻ phần nào cho bà con đang gặp khó khăn trong lũ. 

Chị Huyền Trang, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đang kêu gọi bạn bè hướng về miền Trung. Theo chị Trang, năm nay mình và bạn bè sẽ không tổ chức 20/10. Thay vào đó, chị và bạn bè đang kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo cũ, lương thực, thực phẩm, lá dong, nếp,…và kêu gọi người giúp sức để đùm bánh gửi đến bà con vùng lũ đang gặp khó khăn. 

Tin nhanh - Phụ nữ xứ Nghệ “gác niềm vui riêng” để kêu gọi, hỗ trợ bà con vùng lũ (Hình 5).

Các phụ nữ trổ tài gia chánh chế biến những món ăn tiện dụng để gửi đến cho bà con vùng lũ. 

Cũng giống như những người phụ nữ khác, chị Võ Thị Bích Ngọc, giáo viên ở Hà Tĩnh khi nghe nhóm Facebook kêu gọi gói bánh chưng, chị đã sang TP.Vinh để cũng tham gia góp sức. Theo chị đây là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, để mọi người chung tay hướng về vùng lũ.

Nhiều phụ nữ trên địa bàn TP.Vinh còn "trổ tài" nữ công gia chánh chế biến những món ăn tiện dụng, đầy dinh dưỡng như ruốc bông, cá rim lạc,...dành cho bà con vùng lũ. Họ làm bằng tấm lòng tận tâm của mình. Họ hy vọng những món quà ý nghĩa này sẽ chia sẻ phần nào cho bà con vùng lũ. Và hy vọng họ sẽ sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Bên cạnh đó, tại những khu vực ngập lụt của vùng lũ, nhiều người phụ nữ dường như đã quên mất ngày lễ của mình, xông pha vào tận nơi những đồng bào đang đói rét để trao tận tay những thùng mỳ tôm, chiếc áo phao... 

Không được mặc đẹp, nhận những bó hoa, món quà từ người thân trong ngày lễ, nhưng có lẽ với các mẹ, các chị, chưa bao giờ họ có được ngày lễ đẹp và ý nghĩa đến vậy.

Ấm lòng người dân xứ Nghệ gói bánh chưng tiếp tế bà con vùng lũ lụt

Thứ 3, 20/10/2020 | 09:16
Nhiều người dân xứ Nghệ đã trắng đêm gói những chiếc bánh chưng, làm thức ăn tiện lợi,…để tiếp tế cho bà con ở vùng lũ như Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Lũ lụt ở miền Trung, các hãng hàng không vận chuyển hàng miễn phí

Chủ nhật, 18/10/2020 | 23:48
Sau khi miền Trung xảy ra lũ lụt lớn, các hãng hàng không đã quyết định vận chuyển hàng hoá cứu trợ miễn phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang bị lũ lụt.

Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên

Thứ 4, 30/10/2019 | 22:06
Bão số 5 gây ra mưa lớn toàn miền Trung, Tây Nguyên. Nguy cơ lũ quét, ngập lụt thường trực.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.