Quan chức và nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính phủ minh bạch về thông tin UFO

Quan chức và nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính phủ minh bạch về thông tin UFO

Thứ 5, 27/07/2023 | 17:17
0
Trong ngày thứ Tư, ba cựu binh Mỹ đã đưa ra lời khai trong một phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ về các hiện tượng bất thường không xác định (UAP) hay còn gọi là UFO.

Một tiểu ban Giám sát của Hạ viện đã triệu tập phiên điều trần về UFO vào hôm thứ Tư, trong khi các nhà lập pháp kêu gọi thực hiện phiên điều trần này tiếp tục kêu gọi chính phủ phải minh bạch hơn về các hiện tượng bất thường không xác định.

Ryan Graves, cựu phi công Hải quân, hiện là Chủ tịch của American for Safe Aerospace, một tổ chức mà ông thành lập nhằm khuyến khích các phi công báo cáo khi phát hiện UAP, cho biết: “Nếu các UAP này là máy bay không người lái của các thế lực ngoại quốc, chúng là vấn đề an ninh quốc gia lớn. Nếu chúng là thứ gì đó khác, chúng là vấn đề về mặt khoa học. Bất kể trong trường hợp nào, những vật thể không xác định này cũng đều gây ra lo ngại về an toàn hàng không”.

Chính phủ chỉ định những vụ phát hiện chưa giải đáp là UAP và đã công bố nhiều báo cáo về những vụ phát hiện gần đây. Một số trong đó vẫn chưa được giải thích, một số khác được cho là “khinh khí cầu hoặc vật thể dạng khinh khí cầu”, cũng như máy bay không người lái, chim, sự kiện thời tiết hoặc vật thể trên không như túi ny lông.

Thế giới - Quan chức và nhà lập pháp Mỹ yêu cầu chính phủ minh bạch về thông tin UFO
 
Graves và David Fravor, một cựu binh chỉ huy Hải quân Mỹ, đều đã làm chứng về những vụ phát hiện UAP của họ trong thời gian phục vụ ở quân ngũ. David Grusch, một cựu sĩ quan tình báo Không quân Mỹ đã cáo buộc chính phủ che giấu những nghiên cứu về các vụ phát hiện chưa giải thích của họ, và về việc ông báo cáo thông tin cho tổng thanh tra các cơ quan tình báo.
 
Khi được hỏi vì sao UAP là nguy cơ về an ninh quốc gia, ông Fravor nhắc tới vụ phát hiện của mình năm 2004: “Công nghệ mà chúng tôi chứng kiến được tân tiến hơn rất nhiều so với những công nghệ mà chúng ta có”.
 
Phiên điều trần là bước thúc đẩy kêu gọi tiếp cận vấn đề này trên diễn đàn quốc gia gần đây nhất bởi các nhà lập pháp, quan chức tình báo và quân nhân làm việc với các hiện tượng trên không chưa giải thích được.
 
Tim Burchett, một thành viên đảng Cộng Hòa tại Tennessee đã kêu gọi thực hiện phiên điều trần này, phát biểu: “Đây là vấn đề về minh bạch trong chính phủ. Chúng ta không đưa người ngoài hành tinh hay đĩa bay vào phiên điều trần. Chúng ta cần phải tìm ra sự thật. Chúng ta cần phải vạch trần những vụ che giấu và tôi mong rằng đây chỉ là một phần trong một loạt những phiên điều trần tương tự”.
 
Không có quan chức chính phủ nào làm chứng tại phiên điều trần vào ngày thứ Tư. Trong tháng 4, Sean Kirkpatrick, giám đốc Văn phòng Giải quyết Hiện tượng Bất thường Toàn miền của Lầu Năm Góc do Quốc hội Mỹ thành lập nhằm tập trung vào UAP, trước một tiểu ban của Thượng viện cho biết, chính phủ Mỹ đã theo dõi 650 vụ UAP và chiếu 2 video liên quan. Ông Kirkpatrick đã nhấn mạnh không có bằng chứng chứng minh sự sống ngoài hành tinh và văn phòng của ông đã “không tìm thấy bằng chứng đáng tin” về các vật thể vượt ra khỏi quy luật vật lý.
 
Các nhà lập pháp đã tra hỏi Bộ Quốc phòng về những vụ phát hiện này, mô tả chúng là nguy cơ an ninh quốc gia tiềm năng.
 
Nghị sĩ đảng Dân Chủ California, Robert Garcia cho biết: “Những UAP này, bất kể chúng là gì, có thể đặt ra những nguy cơ nghiêm trọng với các máy bay dân sự cũng như quân đội của chúng ta, và chúng cần phải được hiểu rõ. Chúng ta cần phải khuyến khích báo cáo nhiều hơn, thay vì ít hơn. Chúng ta càng biết nhiều về chúng thì càng an toàn”.
 
Cả ông Garcia và Nghị sĩ Jared Moskowitz của đảng Dân Chủ tại Florida đều cho rằng việc Quốc hội giải quyết vấn đề thông qua các phương pháp đa đảng nhằm thúc đẩy minh bạch chính phủ là rất quan trọng.
 
“Nhiều người Mỹ quan tâm đến vấn đề này, và đáng lẽ tiềm năng chúng có nguồn gốc ngoài trái đất không phải là lý do duy nhất đưa chúng ta lại bàn đàm phán”.
 
Ông Grusch khẳng định, chính phủ Mỹ không chỉ sở hữu một số UAP mà cả các bộ phận thu thập được từ các phi công có nguồn gốc “không phải con người”. Tuy nhiên, khi được hỏi, ông cho biết, đây chỉ là những chi tiết mà người khác cho ông biết, và ông không có thông tin trực tiếp. 
 
Trước tiểu ban, ông Grusch cho biết, ông có thể cung cấp danh sách “các nhân chứng hợp tác cũng như thù địch” có thể mang lại cho Quốc hội nhiều thông tin hơn về các chương trình liên quan tới UAP.
 
Các nhân chứng cũng như các nhà lập pháp đã khiếu nại về việc thông tin về những vụ phát hiện này được giữ bí mật quá mức bởi chính phủ Mỹ.
 
Nghị sĩ Matt Gaetz của đảng Cộng hòa Florida cho biết, ông đã yêu cầu thông tin về một vụ việc mà ông được cho biết từ Căn cứ Không quân Eglin tại Florida. Ông Gaetz tiết lộ, khi tới căn cứ Eglin, ông đã bị từ chối, nhưng sau đó được cho xem một bức ảnh về vụ phát hiện này. “Tôi không thể liên kết được chúng với bất kì khả năng con người thực hiện nào, bất kể từ Mỹ hay các thế lực ngoại quốc”, ông đưa ra nhận định về bức ảnh. 
 
Ông Graves cho biết thêm, vẫn còn nhiều kỳ thị về việc các phi công thương mại cũng như phi công quân sự báo cáo về các vụ việc liên quan tới UAP.
 
“Hiện tại, chúng ta cần có một hệ thống cho phép các phi công báo cáo mà không phải lo sợ mất việc. Hiện tại vẫn còn nhiều lo sợ về những kỳ thị xung quanh chủ đề này sẽ dẫn tới hậu quả về mặt nghề nghiệp thông qua ban quản lý của tổ chức hay thông qua các kiểm tra thể chất thường niên”.
 
Trong năm vừa rồi, Ủy ban Tình báo của Hạ viện đã thực hiện phiên điều trần của quốc hội về UAP đầu tiên sau nhiều thập kỷ, và các lời khai của ông Kirkpatrick là phiên điều trần đầu tiên của Thượng viện Mỹ trong những năm gần đây.
 
Trong số 650 vụ đang được điều tra, ông cho biết: “Chúng tôi đã ưu tiên khoảng một nửa trong số đó là có giá trị bất thường, đáng quan tâm, và giờ chúng tôi phải điều tra chúng, đặt ra câu hỏi ‘chúng ta có dữ liệu về bao nhiêu vụ trong số này?’”.
 
Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Tướng Không quân nói về giả thuyết Mỹ vừa bắn hạ 3 UFO ngoài hành tinh

Thứ 2, 13/02/2023 | 20:37
Trong khi Mỹ chưa giải thích được nguồn gốc 3 vật thể lạ bị bắn hạ từ ngày 10 – 12/3, một số đồn đoán cho rằng chúng có thể đến từ ngoài Trái đất.

Sân bay Nga tạm ngừng toàn bộ chuyến bay dân sự, nghi UFO xâm nhập

Thứ 3, 28/02/2023 | 19:40
Theo truyền thông địa phương, việc ngừng toàn bộ chuyến bay dường như có liên quan tới một vật thể bay không xác định xâm nhập không phận.

UFO kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Thứ 5, 16/02/2023 | 10:09
Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vật thể bay không xác định (UFO) với ánh sáng lạ xuất hiện trên bầu trời tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Quan chức Mỹ nói có trường hợp UFO liên quan đến máy bay do thám nước ngoài

Thứ 7, 29/10/2022 | 19:55
Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc đưa ra kết luận về những vụ việc vật thể bay không xác định (UFO) lộ diện trên bầu trời.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.