Quan chức phương Tây bỏ họp G20 khi đại diện Nga phát biểu

Quan chức phương Tây bỏ họp G20 khi đại diện Nga phát biểu

Thứ 5, 21/04/2022 | 14:56
0
Đại diện phương Tây đã bày tỏ thái độ phản đối Nga tại một cuộc họp của G20. Trung Quốc thì ủng hộ thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine không có bên thứ ba tham gia.

Các quan chức Mỹ, Canada và Anh đã rời phòng họp khi đại diện Nga phát biểu tại một cuộc họp của nhóm G20 ngày 20/4. Trong số những người rời phòng họp có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey, Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde. 

Theo Reuters, bà Janet Yellen cho biết bà không chấp nhận sự hiện diện của quan chức cấp cao của Nga tại buổi họp trước khi rời phòng họp. Các quan chức Ukraine có mặt tại Washington cũng đã rời phòng họp cùng đồng cấp phương Tây. 

Đại diện trực tiếp của Nga tại buổi họp báo là Thứ trưởng Tài chính Timur Maksimov, trong khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina tham dự buổi họp từ xa. 

Người chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati, cho biết G20 đang đối mặt với một tình thế đầy thách thức và đang thay đổi liên tục, nhưng vẫn cho rằng G20 là diễn đàn hàng đầu cho công tác thảo luận và kêu gọi các quốc gia hợp tác để vượt qua khó khăn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Một nguồn tin cho biết bà Janet Yellen đã nói với các bên tham gia họp rằng không thể còn “đối xử như thường lệ” (“business-as-usual”) với Nga trong nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc ủng hộ một thỏa thuận hòa bình hoàn toàn song phương 

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cho biết Trung Quốc ủng hộ một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine mà không có sự tham dự của các quốc gia bên thứ ba. 

Ông Trương nói: "Chúng tôi duy trì lập trường cân bằng của mình. Chính sách của chúng tôi là nhất quán. Chúng tôi tôn trọng chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Chúng tôi ủng hộ thực hiện hoàn chỉnh các mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine mà không có sự tham gia của các quốc gia bên thứ ba”.

Thế giới - Quan chức phương Tây bỏ họp G20 khi đại diện Nga phát biểu

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cũng theo ông Trương, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển quan hệ lâu dài với Nga trên cơ sở đôi bên cùng có lợi mà không tính đến thực trạng quan hệ của Nga với các quốc gia khác, cho rằng đây là chiến lược dài hạn của Trung Quốc.

Kết thúc tuyên bố của mình, Đại sứ Trương Hán Huy nói: "Nga đã, đang và sẽ là một cường quốc, một quốc gia đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gạt Nga bên lề cũng sẽ thất bại”.

Bên cạnh phát biểu của ông Trương Hán Huy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao: Trung Quốc muốn xây dựng một sáng kiến an ninh toàn cầu dựa trên nguyên tắc “an ninh bất khả phân chia”, đồng thời cho rằng chiến lược gây áp lực bằng cách tách rời chuỗi cung ứng sẽ không có hiệu quả. 

Tùng Phong (Theo Reuters/TASS)

"Hạn chót" tại Mariupol trôi qua, không có dấu hiệu Ukraine đầu hàng

Thứ 4, 20/04/2022 | 21:31
Hạn chót trong “tối hậu thư” của Nga đối với lực lượng Ukraine cố thủ tại Mariupol đã trôi qua mà không có dấu hiệu nào cho thấy phía Ukraine sẽ đầu hàng.

Xung đột Nga - Ukraine: Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga

Thứ 4, 20/04/2022 | 17:01
Trong khi Ukraine đáp trả hàng loạt cuộc tấn công của Nga, Israel cho biết đã sẵn sàng làm nơi tổ chức gặp mặt giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Dòng chảy năng lượng toàn cầu chuyển hướng vì xung đột Nga - Ukraine

Thứ 4, 20/04/2022 | 10:33
Thách thức đặt ra đối với thế giới là chuyển đổi sang công nghệ sạch hơn trong khi vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng hiện tại.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.