Quân đội Iraq triển khai robot vũ trang để săn lùng IS

Quân đội Iraq triển khai robot vũ trang để săn lùng IS

Thứ 4, 24/08/2016 | 07:35
0
Theo The Baghdad Post, các xe gắn súng máy điều khiển từ xa sẽ được quân đội Iraq sử dụng trong cuộc chiến với IS nhằm chiếm lại Mosul.

Thế giới - Quân đội Iraq triển khai robot vũ trang để săn lùng IS

Xe gắn súng máy điều khiển từ xa sẽ được quân đội Iraq sử dụng trong cuộc chiến với IS nhằm chiếm lại Mosul. (Ảnh: Defense One)

Robot quân sự có vai trò không mới trong các cuộc giao tranh, tuy nhiên theo The Baghdad Post đăng tải, đây sẽ là một vũ khí mới được quân đội Iraq lần đầu tiên áp dụng trong cuộc chiến đấu chống IS trên lãnh thổ nước này.

Nó có tên "Alrobot" (Arabic for robot), là một loại xe điều khiển từ xa và được trang bị súng máy hạng nặng.

Theo Defense One, Alrobot giống như một tháp pháo tự động bao gồm một bệ phóng và 4 camera riêng biệt cùng một bộ phát sóng trong bán kính 1 km vuông.

Mặc dù Alrobot không phải là robot đầu tiên được triển khai tại Iraq, nhưng nó sẽ là vũ khí đầu tiên được quân đội chính phủ sử dụng trong cuộc chiến chống IS tại nước này.

Trong khi đó, các quốc gia khác đang ngày càng tăng cường trong việc sử dụng các chiến binh robot. Việc đầu tư vào một "đội quân robot" của Nga đã được mô tả như một "ưu tiên" hàng đầu.

Theo Gizmodo, một vị tướng của quân đội Mỹ trong phát ngôn vào năm 2014 đã cho biết vào năm 2030, 1/4 binh lực của quân đội nước này sẽ là người máy.

Vì vậy, việc triển khai Alrobot trên chiến trường Iraq là điều cần thiết vì nó sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.