Quân đội Syria tiến gần đến thành trì khủng bố IS ở Palmyra

Quân đội Syria tiến gần đến thành trì khủng bố IS ở Palmyra

Thứ 3, 14/02/2017 | 14:18
0
Quân đội Syria tiếp tục đẩy lùi IS ở phía đông tỉnh Homs, tiến thêm 27 km về phía thành cổ Palmyra đang bị khủng bố chiếm đóng.
Quân sự - Quân đội Syria tiến gần đến thành trì khủng bố IS ở Palmyra

 Các binh sĩ quân đội chính phủ Syria đã tiến quân thêm gần 30 km tới lãnh thổ IS.

Theo thống đốc tỉnh Homs Talal Barzi cho biết trong trao đổi với FNA vào ngày 13/02, các binh sĩ quân đội chính phủ Syria đã tiến quân thêm gần 30 km tới lãnh thổ IS dọc theo tuyến đường al-Quaryatayn - Qasr al-Hayre al-Qarbi.

Trong khi đó, các đơn vị khác thuộc lực lượng chính phủ cũng tiến sâu thêm 27 km vào thành trì của IS dọc đường nối al-Mahatta al-Rabe'ah đến Tadmur (Palmyra), gần lãnh thồ vùng Bayareh.

Ông Barzi nói thêm rằng, các lực lượng chính phủ đã sẵn sàng để tấn công khủng bố IS đánh chiếm lại các mỏ dầu khí, nguồn tài nguyên quan trọng ở phía đông tỉnh Homs.

Theo thống đốc tỉnh Homs, quân đội Syria cũng gây thiệt hại lớn cho phiến quân Fatah al-Sham trong các cuộc tấn công ở thị trấn al-Rastan, Talbiseh và al-Houleh ở phía bắc tỉnh Homs.

Nguồn tin quân sự tại phía đông tỉnh Homs cho biết vào ngày chủ nhật 12/02 rằng các đơn vị kỹ thuật của quân đội chính phủ đang chuẩn bị đường băng tại sân bay T4 để phục vụ cho việc hạ cánh của các máy bay quân sự và hậu cần.

Nguồn tin trên khẳng định rằng các chuyên gia quân sự đang chuẩn bị các công tác để đảm bảo sân bay T4 có thể chứa thêm nhiều hơn nữa các máy bay chiến đấu và hậu cần.

Hiện nay, các hoạt động quân sự ở phía đông tỉnh Homs vẫn đang được quân đội Syria triển khai không ngưng nghỉ nhằm đảm bảo an ninh vành đai sân bay T4 và giải phóng thành cổ Palmyra cùng các khu vực giàu năng lượng.

Quân sự - Quân đội Syria tiến gần đến thành trì khủng bố IS ở Palmyra (Hình 2).

 Không quân Nga và Syria đang tiếp tục chiến dịch ném bom trên diện rộng nhắm vào các mục tiêu khủng bố IS.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng không quân Nga và Syria đang tiếp tục chiến dịch ném bom trên diện rộng nhắm vào các mục tiêu khủng bố IS. Nổi bật là các vụ ném bom vào nhà máy lọc dầu và căn cứ khủng bố trên khắp miền đông Syria.

Trong ngày thứ hai 13/02, hơn 40 cuộc không kích đã được triển khai từ các sân bay al-Qamishli và Hmeymim, nhắm vào hàng loạt mục tiêu IS ở Deir Ezzor và tỉnh Homs.

Theo Arab Source trích dẫn nguồn tin quân sự, mục tiêu chính của các tiêm kích Nga, Syria là nhà máy khí đốt đang bị IS kiểm soát ở Sukhanah, tỉnh Homs và các mỏ dầu ở al-Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.