Quân Mỹ triển khai 6 đại đội đến Ukraine

Quân Mỹ triển khai 6 đại đội đến Ukraine

Thứ 3, 03/03/2015 | 08:10
0
Chỉ huy Lữ đoàn dù 173 cho biết cuối tuần này, 6 đại đội của Mỹ sẽ được triển khai đến Ukraine để huấn luyện cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, Đại tá Michael Foster, chỉ huy Lữ đoàn dù 173 nói rằng: “Trước khi tuần này kết thúc, chúng tôi sẽ triển khai một tiểu đoàn đến Ukraine để đào tạo lực lượng Ukraine. Những gì chúng tôi đặt ra là 6 đại đội Hoa Kỳ sẽ đào tạo cho 6 đại đội Ukraine trong suốt mùa hè”.

Thế giới - Quân Mỹ triển khai 6 đại đội đến Ukraine

Quân đội Mỹ sẽ triển khai 6 đại đội đến Ukraine để huấn luyện Vệ binh Quốc gia Ukraine. Trong ảnh là một nhóm binh sỹ Ukraine.

Foster giải thích rằng việc đào tạo sẽ diễn ra theo tiêu chuẩn Mỹ và nói thêm: “Chúng tôi không có gì trên mức độ nhân viên tiểu đoàn” tham gia vào việc huấn luyện quân sự.

Vị chỉ huy Lữ đoàn 173 cũng cho biết kế hoạch hiện nay là cho lực lượng Mỹ ở lại 6 tháng và đã có những cuộc thảo luận về việc làm thế nào để tăng thời gian và quy mô của việc đào tạo.

Tuy nhiên việc liên kết huấn luyện giữa Ukraine và Hoa Kỳ sẽ không được sử dụng như một kênh để chuyển viện trợ vũ khí sát thương nếu Mỹ quyết định viện trợ những vũ khí đó cho Ukraine.

Foster nói với Sputniknews: “Nó sẽ là một cái gì đó riêng... Chúng tôi sẽ không thu hút và trợ giúp vũ khí sát thương hoặc vũ khí nói chung qua hoạt động huấn luyện, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp thứ hai cho nó”.

Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ và NATO đã tham gia cuộc tập trận quân sự với Ukraine từ mùa thu năm 2014. Thủ tướng Anh David Cameron tuần trước cũng công bố rằng Anh sẽ gửi cố vấn quân sự đến Ukraine.

Trần Long (Theo Sputniknews)

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.