Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Thứ 5, 30/03/2017 | 14:14
0
Nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ngày 29/3, đoàn liên ngành TP.Đồng Hới bắt đầu mở đợt cao điểm chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo đó, đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng nhằm chỉnh trang, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dọc các tuyến đường chính trên địa bàn TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bắt đầu từ ngày 29/3 đến ngày 5/4.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ

 Phá bỏ lối lên xuống do các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường.

Trong ngày 29/3, lực lượng chức năng của các phường thuộc TP.Đồng Hới đã kiểm tra thực tế tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bà Triệu….

Đoàn đã tiến hành tháo dỡ phông, bạt, biển quảng cáo của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Các bậc tam cấp, lối lên xuống quá chỉ giới do các hộ dân, hộ kinh doanh xây dựng cũng bị đập bỏ, nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng cho vỉa hè.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ (Hình 2).

 Diện tích lấn chiếm vỉa hè bị phá bỏ.

Trước đó (bắt đầu từ ngày 27/3), đoàn liên ngành đã đi dọc các tuyến đường, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường của thành phố tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ (Hình 3).

 Một hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Đồng thời, đoàn liên ngành cũng tiến hành kẻ vạch vàng trên vỉa hè để phân định ranh giới, trong đó phần ngoài dành để xe, còn phần trong dành cho người đi bộ.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ (Hình 4).

 Ranh giới vạch vàng, trong đó phần ngoài dành để xe, còn phần trong dành cho người đi bộ.

Ông Hà Xuân Hiền, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới cho biết: “Hầu hết người dân đều đồng tình và chấp hành tốt, chủ động phối hợp với lực lượng liên ngành tháo dỡ những công trình lấn chiếm vỉa hè. Một số hộ cố tình tái phạm, có thái độ chống đối, chúng tôi đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định”.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ (Hình 5).

 Kẻ vạch sơn chỉ rõ phần vi phạm để các hộ dân tự giác tháo dỡ.

Xã hội - Quảng Bình quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ (Hình 6).

 Lực lượng chức năng tiến hành đo lại mốc lộ giới.

Ghi nhận tại phường Nam Lý, cùng với việc tháo dỡ, thu giữ các bảng biển quảng cáo, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành đo lại mốc lộ giới, kẻ vạch sơn chỉ rõ phần vi phạm để các hộ dân nhanh chóng tháo dỡ.

Ngô Huyền

Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.