Quảng Ngãi công bố đường dây 'nóng' tố cáo đa cấp 'dởm'

Quảng Ngãi công bố đường dây 'nóng' tố cáo đa cấp 'dởm'

Thứ 3, 12/04/2016 | 14:20
0
Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi công bố hai đường dây 'nóng' để người dân trực tiếp gọi điện tố cáo các công ty kinh doanh đa cấp lừa đảo.

Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh đa cấp diễn biến vô cùng phức tạp, khi nhiều công ty sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền bạc, tài sản của nạn nhân. Điển hình công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam lừa đảo hơn 45.000 người tham gia và thu về 19.000 tỉ đồng, trước khi lãnh đạo công ty đa cấp này bị bắt.

Pháp luật - Quảng Ngãi công bố đường dây 'nóng' tố cáo đa cấp 'dởm'

Kinh doanh đa cấp biến tướng khiến người dân khốn đốn.

Trước số lượng nạn nhân của kinh doanh đa cấp ngày càng nhiều, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã công bố số điện thoại đường dây "nóng" để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Hai số điện thoại là đường dây "nóng" sẽ tiếp nhận các thông tin liên quan đến vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm số điện thoại: 0913.405.227 (ông Võ Minh Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi) và số điện thoại bàn 055.(6).271.957 (ông Nguyễn Đức Huy, Chánh Thanh tra Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi).

Chia sẻ với PV Người Đưa tin sáng 12/4, ông Võ Minh Tâm chia sẻ: "Hai số điện thoại này sẽ trực tiếp nhận nguồn tin tố cáo của người dân với những cơ sở kinh doanh đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hiện tại, số lượng công ty đa cấp ở Quảng Ngãi và số lượng nạn nhân chưa cụ thể, nên chúng tôi chưa tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, Chi cục sẽ dựa vào tố cáo của người dân để tiến hành kiểm tra và xử lý thẻ thao pháp luật".

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết thêm trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, hoạt động bán hàng đa cấp diễn biến hết sức phức tạp.

Một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của người dân, biến tướng hoạt động kinh doanh đa cấp, gây mất an ninh, trật tự x

Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.