Theo đó, Tập đoàn Sơn Hải là nhà thầu thi công phần tuyến gói thầu số 10 Km649+700 đến Km657+025.89, thuộc dự án: mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thiện toàn bộ mặt đường bê tông nhựa (BTN).
Tuy nhiên, vào ngày 24/6, tại lý trình KM 649+800 – KM 651+200 (phía phải tuyến); tại Km 651+887,98 (chiều dài khoảng 30m – phía trái tuyến); tại Km 652+840 (khoảng 3m2 – phía phải tuyến), đơn vị phát hiện thấy mặt đường có dấu hiệu bị hư hỏng, đặc biệt có vị trí nhựa đường bị tẩy trôi, không còn độ kết dính với đá dăm.
Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải cho biết: “Khoảng 12h20 ngày 24/6, tại vòng xuyến phía Bắc TP. Đồng Hới, chúng tôi phát hiện một đoạn đường dài hơn 1,5 km bị rải hóa chất . May mắn lúc đó trời mưa nên số hóa chất đã được rửa trôi phần nào”
Đoạn đường dài hơn 1,5 km bị tưới hóa chất lạ
“Tại các điểm nói trên, chúng tôi phát hiện có hóa chất phá hoại mặt đườn g, qua ngửi có mùi xăng và một số hóa chất khác. Đây là chất phá hoại mặt đường BTN rất nhanh. Nó là dung môi hòa tan nhựa, khi thấm vào nó sẽ làm tách nhựa và đá, một thời gian nhựa trôi hết, chỉ còn trơ đá”, ông Minh cho biết thêm.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện tại chúng tôi phát hiện có 5 điểm bị hư hỏng bề mặt BTN. Có 1 điểm ở gói thầu số 14 (huyện Lệ Thủy) và 4 điểm ở gói thầu số 10, trong đó có 2 điểm đã bị làm hỏng lớp bê tông nhựa (hơn 1m2). Những vị trí này đều có dấu hiệu của hóa chất, chúng tôi nghĩ đó là hiện tượng không bình thường, một hành động có chủ đích chứ không phải do phương tiện đi qua vô tình làm rơi vãi xuống mặt đường”.