Sau sự việc TAND huyện Thạch Hà nhầm lẫn đối với anh Nguyễn Công Sơn ở xóm Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) trong việc "thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo" vì gây tai nạn giao thông chết người sang tội "trộm cắp tài sản", Nguoiduatin.vn đã phỏng vấn ngắn đối với luật sư Trần Đình Triển - Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân.
Luật sư Trần Đình Triển
Theo LS. Triển, tại tòa án ở các vùng quê, huyện thị, thực ra là số lượng xét xử các vụ án hình sự rất ít chứ không nhiều như ở các vùng đô thị lớn. Ở quê, thậm chí vài ba tháng mới có một vụ án hình sự mà chủ yếu là về trộm cắp vặt, cố ý gậy thương tích, hoặc tai nạn giao thông.
"Với một số lượng vụ án không phải là nhiều, vậy mà TAND huyện Thạch Hà ra quyết định một cách cẩu thả như vậy là một điều đáng tiếc, không thể chấp nhận được".
LS. Triển phân tích, tội "vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và tội "trộm cắp tài sản" về 2 tội hoàn toàn khác nhau về bản chất. Bởi việc điều khiển phương tiện giao thông không tuân thủ luật giao thông gây tai nạn chết người là lỗi do vô ý, trong khi đó việc trộm cắp tài sản là lỗi cố ý. Và cơ sở đánh giá phẩm chất con người theo 2 lỗi đó cũng hoàn toàn khác nhau.
Đơn cử, nếu một con người đi liên hệ công tác hoặc xin vào làm việc tại một cơ quan nào đó thì rõ ràng người ta đánh giá tư cách của người có tiền án trộm cắp tài sản sẽ khác hẳn với tội vì gây tai nạn giao thông.
“Đành rằng, trong làm việc thì sự nhầm lẫn đôi lúc là điều khó tránh khỏi. Nhưng với sự nhầm lẫn đó, đáng lẽ ngay lập tức sau đó, tòa án phải sửa đổi ngay, có lời xin lỗi đối với bị án và gia đình bị án”, ông Triển nói.
Lam Quyết