Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì "đẹp vô thực"

Thứ 6, 19/01/2024 | 10:44
0
Barron Trump tiếp tục làm bao người điêu đứng.

Mới đây, đại gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại tang lễ đưa tiễn mẹ bà Melania Trump về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang mẹ vợ ông Donald Trump được diễn ra ở Palm Beach (Mỹ) trong không khí trang trọng, trầm mặc.

Hai con gái của cựu Tổng thống Mỹ là Ivanka Trump và Tiffany Trump cùng các thành viên khác trong gia đình cũng tề tựu đông đủ. Nhưng nổi bật hơn cả là Barron Trump, con trai chung duy nhất và cũng là quý tử út của ông Trump với cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Barron Trump tiếp tục lên xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Twitter khi hiếm hoi lộ diện cùng người thân tại một sự kiện đông người. Thanh niên 17 tuổi này diện bộ vest lịch lãm, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, vượt trội của mình.

Thế giới - Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì 'đẹp vô thực'

Barron Trump xuất hiện cùng gia đình trong tang lễ của bà ngoại.

Khi đứng giữa ba mẹ, Barron Trump cao nổi bật hơn hẳn, cậu đứng sừng sững như một vị thần. Gương mặt tuấn tú cùng mái tóc bồng bềnh của quý tử nhà Trump đã khiến nhiều người liên tưởng đến bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích.

Theo tờ Daily Mail, hiện tại Barron Trump đã cao hơn 2m, vượt qua cả người cha to cao của cậu. Ông Donald Trump cao 1m90 nhưng vẫn thấp hơn cậu con trai út của mình rất nhiều. Barron giờ đây là thành viên cao nhất trong gia đình của ông Trump. Trước đó, vị trí này thuộc về Eric Trump, con trai thứ 2 của cựu Tổng thống Mỹ. Anh cao tới 1m96. 

Thế giới - Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì 'đẹp vô thực' (Hình 2).

Barron Trump được ví như bạch mã hoàng tử với vẻ ngoài nổi bật.

Nhờ lợi thế về chiều cao cùng khí chất hiếm ai có được, Barron Trump đã thu hút mọi sự chú ý ngay khi vừa xuất hiện tại tang lễ bà ngoại. Thanh niên 17 tuổi được trông thấy đứng an ủi người bố của mình, trông cậu chững chạc và ra dáng hơn, được coi là "bản sao" hoàn hảo của cựu Tổng thống Mỹ. 

Theo tờ Daily Mail, có khoảng 100 người tham dự lễ tang đưa tiễn mẹ của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Melania chia sẻ rằng, Barron Trump là người cháu được bà ngoại rất yêu quý. Người bà đã dạy dỗ Barron Trump bằng "tình yêu thương chân thành, soi sáng thế giới của cháu trai bằng sự quan tâm dịu dàng không ngừng nghỉ".

Thế giới - Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì 'đẹp vô thực' (Hình 3).

Barron Trump an ủi cha mình trong tang lễ.

Thế giới - Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì 'đẹp vô thực' (Hình 4).

Cậu rất thân thiết với bà ngoại quá cố của mình.

Cựu tổng thống Mỹ từng nói rằng con trai ông có chiều cao vượt trội là nhờ khả năng nấu nướng của mẹ vợ với những món ăn bổ dưỡng, mang đậm truyền thống của người Slovenia. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, một trong những điều giúp Barron sở hữu chiều cao vượt trội chính là sở thích chơi thể thao của cậu. 

Barron Trump có niềm đam mê thể thao từ nhỏ, đặc biệt là môn bóng đá. “Hoàng tử Nhà Trắng” đã gia nhập học viện đào tạo bóng đá D.C United, thường chơi ở vị trí tiền vệ. Ngoài ra, cậu thanh niên 17 tuổi còn thích bóng bầu dục và chơi golf giống cha mình.

Thế giới - Quý tử của ông Donald Trump vừa lộ diện đã lên xu hướng tìm kiếm vì 'đẹp vô thực' (Hình 5).

Barron Trump nổi bật hơn người khi xuất hiện cùng với cha mẹ.

Theo nhiều nguồn tin, Barron hiện theo học tại Học viện Oxbridge, ngôi trường tư nhân nổi tiếng ở West Palm Beach, Florida với học phí 38.000 USD (gần 1 tỷ đồng) một năm. Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, Barron cùng bố mẹ chuyển về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach. Cậu không thích nơi đông người nên hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Quý tử nhà Trump chỉ lộ diện ở những sự kiện đặc biệt của gia đình. 

Ngọc Linh

Lập trường về Ukraine của ông Donald Trump khiến châu Âu lo lắng

Thứ 6, 12/05/2023 | 11:01
Khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2024 có thể là một thách thức lớn hơn đối với châu Âu, nếu ông ấy lại đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với NATO.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.