Rủ đồng bọn

Rủ đồng bọn "rửa hận" cho vợ, người đàn ông nhận kết cục bi đát

Thứ 6, 16/07/2021 | 18:00
0
Thấy vợ bị bạo lực khi đi lấy hàng ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), Dương Văn Ngọc tìm cách "rửa hận" cho vợ và đã phải nhận kết cục bi đát.

Báo VietNamNet đưa tin, ngày 16/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đình Tùng (SN 1988, ở Đống Đa) mức án 14 năm tù vì tội Giết người.

Trước đó, vào năm 2005, khi Tùng 17 tuổi, anh ta bị đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng.

Năm 2006, Tùng vướng vòng lao lý, bị TAND quận Đống Đa xử phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đến tháng 3/2007, anh ta tiếp tục bị TAND quận Ba Đình xử phạt 30 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Lần này, bị cáo tiếp tục gây án giết người.

Theo báo Tiền phong, kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, Dương Văn Ngọc (SN 1985, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và vợ là Trần Thị Trang (SN 1992, cùng quê với Ngọc) hiện đang thuê nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội để sinh sống và làm việc. Trang kinh doanh hải sản nhỏ lẻ tại nhà, chuyên lấy hàng ở chợ đầu mối Long Biên còn anh Ngọc hành nghề sửa xe máy.

Khoảng 4h ngày 16/3/2019, khi Trang đang đi lấy hàng thì có xảy ra mâu thuẫn với Bùi Ngọc Phú (SN 1991 ở Ý Yên, Nam Định) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1988 ở Quảng Xương, Thanh Hóa) là người bán hàng tại Ki-ốt 13 ở chợ đầu mối Long Biên. Trong lúc xảy ra cãi vã, Trang bị Hà đạp vào người, sau đó còn bị Phú dùng rổ nhôm đập vào đầu.

Uất ức, Trang về nhà kể và được chồng (Ngọc) gọi cho Đặng Hải Biên (SN 1990 ở Ba Đình, Hà Nội), sau đó Biên gọi thêm Nguyễn Đình Tùng (SN 1988 ở Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1996 ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), tất cả cùng nhau tới tìm Ngọc và Phú để trả thù.

Trước khi đi, Biên có chuẩn bị một con dao kim loại dài khoảng 30cm, Tùng cầm 1 thanh đao bằng kim loại có chuôi gỗ, một cạnh sắc dài khoảng 80cm, Ngọc cầm theo chiếc cờ lê số 23 dài 27cm rồi chở Trang đi cùng để chỉ mặt Phú và Hà.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, cả nhóm, Trang, Ngọc, Nam, Biên và Tùng tới Ki-ốt 13 của Phú và Hà. Khi đã được Trang chỉ điểm, Tùng tiến tới cầm dao đâm trúng sườn phải của Phú. Không tha, Nam cầm thanh đao đuổi theo, vừa đuổi vừa chém nhưng không trúng. Cùng lúc đó, Ngọc tới Ki-ốt 13 thấy anh Nguyễn Văn Diễn ( SN 1977 ở Ân Thi, Hưng Yên) nghĩ cũng là người đánh vợ mình thì liền dùng cờ lê vụt 3 phát vào tay Diễn.

Sau khi đuổi đánh Phú không thành, tất cả bỏ về và cùng tới nhà Ngọc cất giấu hung khí rồi bỏ trốn. Hậu quả khiến anh Phú bị đâm, bị tổn thương màng phổi, cơ hoành phải, gãy xương sườn phải đi cấp cứu.

Sau khi thực hiện hành vi, Tùng đã trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 11/1 thì bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an.

Liên quan tới vụ án, trước đó, vợ chồng Trang và đồng phạm đã phải nhận mức án từ 11 đến 12 năm tù vì cùng về tội Giết người.

H.H (tổng hợp)

Hành trình bắt đối tượng chém Thượng úy công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ 6, 16/07/2021 | 10:30
Sau khi chém thương tích Thượng úy công an, Bảo cố thủ trong nhà và bỏ trốn. Đến sáng 16/7, Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại một công trình ở huyện Xuyên Mộc.

Bắt đối tượng chém người đàn ông tâm thần sau 7 giờ gây án

Thứ 6, 16/07/2021 | 10:19
Cho rằng anh Đ. dùng dao đe dọa 2 bạn nữ trọ cùng mình trong lúc đi mua đồ ăn đêm, Thức dùng dao bầu chém gục nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Truy tìm kẻ vi phạm giao thông, vi phạm phòng chống dịch, chém công an

Thứ 5, 15/07/2021 | 23:00
Đối tượng Bảo bất ngờ dùng rựa xông ra chém đồng chí công an viên ấp từ trên đầu xuống, làm bể nón bảo hiểm và tiếp tục chém đồng chí cán bộ công an xã bị thương.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.