Sau ly hôn, người mẫu Anh Thư ngày càng xinh đẹp, đằm thắm

Sau ly hôn, người mẫu Anh Thư ngày càng xinh đẹp, đằm thắm

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 30/03/2018 | 14:54
0
Mới đây, người mẫu Anh Thư vào vai Tuyết Anh trong phim Tháng năm rực rỡ. Nhiều người nhận xét, chị ngày càng trẻ trung, xinh đẹp sau khi ly hôn với chồng cũ Trần Thanh Long.
Anh Thư nói, để cậu con trai chịu chụp hình chung, cô phải năn nỉ hết lời. Tiểu Long đã 10 tuổi, hay ngại ngùng nên không chịu diễn trước ống kính.

Anh Thư nói, để cậu con trai chịu chụp hình chung, cô phải năn nỉ hết lời. Tiểu Long đã 10 tuổi, hay ngại ngùng nên không chịu diễn trước ống kính.

Tiểu Long tên thật là Trần Minh Khoa, con trai của Anh Thư với chồng cũ - cựu người mẫu Trần Thanh Long. Cậu bé thừa hưởng nét đẹp và chiều cao của cả bố lẫn mẹ. Đang học lớp 5 nhưng Tiểu Long cao gần bằng mẹ.

Tiểu Long tên thật là Trần Minh Khoa, con trai của Anh Thư với chồng cũ - cựu người mẫu Trần Thanh Long. Cậu bé thừa hưởng nét đẹp và chiều cao của cả bố lẫn mẹ. Đang học lớp 5 nhưng Tiểu Long cao gần bằng mẹ.

Anh Thư từng là một trong những người mẫu hàng đầu của thời trang Việt. Trước kia, cô cùng chồng cũ lập công ty, đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu.

Anh Thư từng là một trong những người mẫu hàng đầu của thời trang Việt. Trước kia, cô cùng chồng cũ lập công ty, đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu.

Từ năm 2004, Anh Thư lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và tạo được dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực. Trong sự nghiệp diễn xuất, Anh Thư gây ấn tượng qua các vai trong phim Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Em hiền như ma sơ... và rất nhiều vai chính trong hàng loạt phim truyền hình khác.

Từ năm 2004, Anh Thư lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và tạo được dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực. Trong sự nghiệp diễn xuất, Anh Thư gây ấn tượng qua các vai trong phim Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Em hiền như ma sơ... và rất nhiều vai chính trong hàng loạt phim truyền hình khác.

Vài năm gần đây, Anh Thư quyết định chuyển sang ngành làm đẹp, hầu như không đóng phim. Hiện cô là nghệ nhân điêu khắc lông mày.

Vài năm gần đây, Anh Thư quyết định chuyển sang ngành làm đẹp, hầu như không đóng phim. Hiện cô là nghệ nhân điêu khắc lông mày.

Cách đây vài tháng, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỏ lời mời Anh Thư tham gia một vai khách mời trong phim Tháng năm rực rỡ, cô lập tức nhận lời. Anh Thư nói, trong đời mình có 4 đạo diễn mà bất kỳ khi nào họ cần, cô cũng sẽ có mặt là Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh, Trinh Hoan.

Cách đây vài tháng, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỏ lời mời Anh Thư tham gia một vai khách mời trong phim Tháng năm rực rỡ, cô lập tức nhận lời. Anh Thư nói, trong đời mình có 4 đạo diễn mà bất kỳ khi nào họ cần, cô cũng sẽ có mặt là Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh, Trinh Hoan.

Nhiều người khen ngợi Anh Thư vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Chính Anh Thư cũng vô cùng ngạc nhiên vì vai diễn 3 giây đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Bây giờ mỗi khi nữ diễn viên đi ra đường mọi người đều gọi cô là Tuyết Anh.

Nhiều người khen ngợi Anh Thư vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Chính Anh Thư cũng vô cùng ngạc nhiên vì vai diễn 3 giây đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Bây giờ mỗi khi nữ diễn viên đi ra đường mọi người đều gọi cô là Tuyết Anh.

Từ khi phim chiếu, trang cá nhân của Anh Thư thu hút nhiều người hâm mộ vào bình luận sôi nổi. Đa số đều ngưỡng mộ nhan sắc và cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Từ khi phim chiếu, trang cá nhân của Anh Thư thu hút nhiều người hâm mộ vào bình luận sôi nổi. Đa số đều ngưỡng mộ nhan sắc và cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Anh Thư hiện sống cùng con trai sau cuộc ly hôn cách đây vài năm. Tinh thần của cô lúc này rất thoải mái, không còn vướng bận về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chưa có ý định tiến tới bước nữa dù xung quanh có khá nhiều

Anh Thư hiện sống cùng con trai sau cuộc ly hôn cách đây vài năm. Tinh thần của cô lúc này rất thoải mái, không còn vướng bận về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chưa có ý định tiến tới bước nữa dù xung quanh có khá nhiều "vệ tinh". Thậm chí có người còn sẵn sàng mua nhà, xe cho cô và khuyên cô không cần đi làm vất vả. Song, đối với Anh Thư đó không phải mục tiêu của cuộc sống nên cô đã thẳng thừng từ chối. Có thời điểm Anh Thư đi đóng phim truyền hình liên tục, tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập tốt, giúp cô dư dả lo cho bản thân và con trai.

Anh Thư cho biết, sau khi ly hôn, cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hàng ngày, cô dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho con rồi đưa con đi học.

Sau đó ghé qua công ty làm việc, đến chiều lại tranh thủ đi đón con về. Thỉnh thoảng, quá bận rộn, cô nhờ ông bà ngoại chăm sóc.

Mới đây, cô cùng con trai đã có một bộ ảnh đặc biệt.

Anh Thư nói, để cậu con trai chịu chụp hình chung, cô phải năn nỉ hết lời. Tiểu Long đã 10 tuổi, hay ngại ngùng nên không chịu diễn trước ống kính.

Anh Thư nói, để cậu con trai chịu chụp hình chung, cô phải năn nỉ hết lời. Tiểu Long đã 10 tuổi, hay ngại ngùng nên không chịu diễn trước ống kính.

Tiểu Long tên thật là Trần Minh Khoa, con trai của Anh Thư với chồng cũ - cựu người mẫu Trần Thanh Long. Cậu bé thừa hưởng nét đẹp và chiều cao của cả bố lẫn mẹ. Đang học lớp 5 nhưng Tiểu Long cao gần bằng mẹ.

Tiểu Long tên thật là Trần Minh Khoa, con trai của Anh Thư với chồng cũ - cựu người mẫu Trần Thanh Long. Cậu bé thừa hưởng nét đẹp và chiều cao của cả bố lẫn mẹ. Đang học lớp 5 nhưng Tiểu Long cao gần bằng mẹ.

Anh Thư từng là một trong những người mẫu hàng đầu của thời trang Việt. Trước kia, cô cùng chồng cũ lập công ty, đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu.

Anh Thư từng là một trong những người mẫu hàng đầu của thời trang Việt. Trước kia, cô cùng chồng cũ lập công ty, đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu.

Từ năm 2004, Anh Thư lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và tạo được dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực. Trong sự nghiệp diễn xuất, Anh Thư gây ấn tượng qua các vai trong phim Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Em hiền như ma sơ... và rất nhiều vai chính trong hàng loạt phim truyền hình khác.

Từ năm 2004, Anh Thư lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và tạo được dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, chân thực. Trong sự nghiệp diễn xuất, Anh Thư gây ấn tượng qua các vai trong phim Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Em hiền như ma sơ... và rất nhiều vai chính trong hàng loạt phim truyền hình khác.

Vài năm gần đây, Anh Thư quyết định chuyển sang ngành làm đẹp, hầu như không đóng phim. Hiện cô là nghệ nhân điêu khắc lông mày.

Vài năm gần đây, Anh Thư quyết định chuyển sang ngành làm đẹp, hầu như không đóng phim. Hiện cô là nghệ nhân điêu khắc lông mày.

Cách đây vài tháng, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỏ lời mời Anh Thư tham gia một vai khách mời trong phim Tháng năm rực rỡ, cô lập tức nhận lời. Anh Thư nói, trong đời mình có 4 đạo diễn mà bất kỳ khi nào họ cần, cô cũng sẽ có mặt là Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh, Trinh Hoan.

Cách đây vài tháng, khi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ngỏ lời mời Anh Thư tham gia một vai khách mời trong phim Tháng năm rực rỡ, cô lập tức nhận lời. Anh Thư nói, trong đời mình có 4 đạo diễn mà bất kỳ khi nào họ cần, cô cũng sẽ có mặt là Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh, Trinh Hoan.

Nhiều người khen ngợi Anh Thư vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Chính Anh Thư cũng vô cùng ngạc nhiên vì vai diễn 3 giây đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Bây giờ mỗi khi nữ diễn viên đi ra đường mọi người đều gọi cô là Tuyết Anh.

Nhiều người khen ngợi Anh Thư vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Chính Anh Thư cũng vô cùng ngạc nhiên vì vai diễn 3 giây đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Bây giờ mỗi khi nữ diễn viên đi ra đường mọi người đều gọi cô là Tuyết Anh.

Từ khi phim chiếu, trang cá nhân của Anh Thư thu hút nhiều người hâm mộ vào bình luận sôi nổi. Đa số đều ngưỡng mộ nhan sắc và cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Từ khi phim chiếu, trang cá nhân của Anh Thư thu hút nhiều người hâm mộ vào bình luận sôi nổi. Đa số đều ngưỡng mộ nhan sắc và cuộc sống hiện tại của người đẹp.

Anh Thư hiện sống cùng con trai sau cuộc ly hôn cách đây vài năm. Tinh thần của cô lúc này rất thoải mái, không còn vướng bận về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chưa có ý định tiến tới bước nữa dù xung quanh có khá nhiều

Anh Thư hiện sống cùng con trai sau cuộc ly hôn cách đây vài năm. Tinh thần của cô lúc này rất thoải mái, không còn vướng bận về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chưa có ý định tiến tới bước nữa dù xung quanh có khá nhiều "vệ tinh". Thậm chí có người còn sẵn sàng mua nhà, xe cho cô và khuyên cô không cần đi làm vất vả. Song, đối với Anh Thư đó không phải mục tiêu của cuộc sống nên cô đã thẳng thừng từ chối. Có thời điểm Anh Thư đi đóng phim truyền hình liên tục, tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập tốt, giúp cô dư dả lo cho bản thân và con trai.

 

 

Người mẫu liều lĩnh chụp ảnh ngay cạnh 'sát thủ đầm lầy'

Chủ nhật, 20/09/2015 | 10:30
Roberta Mancino đã trải qua tổng cộng 10 tiếng bơi lội cùng loài “thủy quái” trong khoảng cách rất gần để cho ra đời những bức hình dưới nước đẹp long lanh.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.