Sau trận chung kết, đội U23 Việt Nam có diễu hành ở Hà Nội?

Sau trận chung kết, đội U23 Việt Nam có diễu hành ở Hà Nội?

Bùi Thế Anh
Thứ 5, 25/01/2018 | 12:06
1
Lãnh đạo VFF cho biết, việc đón đội tuyển U23 Việt Nam sau trận chung kết sẽ do Bộ VHTT&DL chủ trì, theo đó có thể có buổi diễu hành để người hâm mộ được tận mắt nhìn các cầu thủ.

Trước đó, có thông tin liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin ý kiến bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) cho phép đội tuyển U23 Việt Nam khi về Việt Nam sẽ diễu hành bằng xe buýt 2 tầng ở TP. Hà Nội.

Sáng 25/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thái Bình -Chánh văn phòng bộ VHTT&DL cho biết: “Hiện nay, đang có mấy phương án để đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Việc đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước đều nằm trong chương trình tổng thể đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên đón như thế nào thì vẫn phải chờ phê duyệt.

“Ngoài ra còn phụ thuộc vào kết quả của trận chung kết sắp tới nữa”, ông Bình cho hay.

Xã hội - Sau trận chung kết, đội U23 Việt Nam có diễu hành ở Hà Nội?

Đội tuyển U23 Việt Nam có thể diễu hành ở TP. Hà Nội sau khi trở về nước.

Cũng trong sáng 25/1, ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF thông tin: Liên đoàn này đang xin ý kiến Bộ VHTT&DL về việc cho phép U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt mui trần. Qua đó, dù đội tuyển U23 Việt Nam có vô địch hay không, nếu xin được phép đội tuyển sẽ diễu hành.

Được biết, VFF đã liên hệ với tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco) để mượn chiếc xe buýt mui trần. Hiện tại, chiếc xe buýt 2 tầng, mui trần đang đặt ở Chu Lai (Quảng Nam).

Trận chung kết U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam hiên ngang góp mặt sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 27/1 trên sân Thường Châu. Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết là đội tuyển U23 Uzbekistan.

Xe buýt 2 tầng đón U23 Việt Nam diễu hành trên phố

Thứ 5, 25/01/2018 | 11:10
VFF đã lên kế hoạch đón U23 Việt Nam về nước và tổ chức Gala hoành tráng mừng chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo ở VCK U23 châu Á.

Chúc mừng U23 Việt Nam, nhiều hàng quán miễn phí cho người tên Dũng, Hải

Thứ 5, 25/01/2018 | 10:34
Nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, TP.HCM đã tung ra các chiêu khuyến mãi độc để chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, khách hàng tên Hải, Dũng nhận được những khuyến mại, ưu đãi "khủng" nhất.

3 chuyến bay đặc biệt đến Trung Quốc xem chung kết U23 Việt Nam

Thứ 5, 25/01/2018 | 09:14
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ có 3 chuyến bay thẳng đặc biệt đến thành phố Thường Châu (Trung Quốc) để phục vụ người hâm mộ xem chung kết giữa tuyển U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.