Seoul xem xét thử nghiệm ý tưởng gây tranh cãi để tăng tỉ lệ sinh

Seoul xem xét thử nghiệm ý tưởng gây tranh cãi để tăng tỉ lệ sinh

Thứ 7, 13/05/2023 | 07:00
0
Trong nỗ lực nâng cao tỉ lệ sinh thấp kỷ lục, Seoul đang xem xét một dự án thí điểm đưa lao động từ Đông Nam Á đến làm giúp việc tại các gia đình trong thành phố.

Tp. Seoul đang kết hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc xem xét dự án thí điểm đưa người giúp việc từ các quốc gia Đông Nam Á tới để phụ giúp chăm trẻ và làm việc nhà tại các gia đình trong thành phố, Korean Herald đưa tin.

“Trong vòng nửa đầu năm nay, chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch chi tiết về cách giới thiệu hệ thống giúp việc nước ngoài, bao gồm thời điểm (bắt đầu) và bao nhiêu lao động sẽ tham gia (dự án thí điểm)", một quan chức của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết.

Chính quyền Seoul có kế hoạch cấp thị thực E-9 cho nhóm lao động này. Sau đó, họ có thể được các gia đình tại Hàn Quốc thuê thông qua các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận, sớm nhất là vào mùa thu năm nay.

Thực tế đã có những công dân Đông Nam Á làm giúp việc không chính thức ở Hàn Quốc, do đó việc cho phép họ làm việc hợp pháp bằng cách áp dụng mức lương tối thiểu được cho là sẽ cung cấp thêm lựa chọn hơn cho các bậc cha mẹ có con nhỏ. Từ đó khuyến khích các gia đình sinh con nhằm giải quyết tình trạng tỉ lệ sinh thấp kỷ lục như hiện nay.

Trước đó, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon từng đưa ra ý tưởng này nhằm tăng tỉ lệ sinh và ngăn phụ nữ Hàn Quốc rời bỏ lực lượng lao động giữa chừng.

Tuy nhiên, một điều khoản gây tranh cãi là việc cho phép lương của người giúp việc nước ngoài có thể được trả thấp hơn mức lương tối thiểu, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình.

Đảng Công lý đối lập đã chỉ trích động thái này như một nỗ lực thiết lập “chế độ nô lệ thời hiện đại” và “hợp pháp hóa sự phân biệt chủng tộc”. Các công đoàn viên cũng gọi đây là bước đi “lỗi thời”, theo Guardian.

Trong dự án thí điểm, chính quyền Seoul không áp dụng điều khoản gây tranh cãi trên.

Dù vậy, với mức lương tối thiểu của Hàn Quốc là 9.620 won (7,25 USD)/giờ được áp dụng, tiền lương hàng giờ của lao động giúp việc gia đình nước ngoài vẫn sẽ thấp hơn 30% so với mức lương của những người giúp việc gia đình hiện có ở Hàn Quốc. Mức lương trung bình mỗi giờ cho người giúp việc gia đình địa phương là khoảng 13.000 won (9,8 USD)/giờ đối với công dân Trung Quốc gốc Hàn và hơn 15.000 won (11,3 USD)/giờ đối với người Hàn Quốc.

Trong khi đó, cũng có lo ngại rằng việc giới thiệu lao động giúp việc từ nước ngoài sẽ khiến những người giúp việc địa phương mất việc làm và mức lương hàng tháng 2 triệu won bao gồm cả tiền nghỉ lễ cho những người giúp việc là quá cao để ứng phó với việc giảm tỉ lệ sinh.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Kinh tế & Đô thị)

Seoul tân trang vỉa hè, lắp camera ở Itaewon để ngăn thảm họa tái diễn

Thứ 3, 25/04/2023 | 07:00
Quận Yongsan, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) có kế hoạch sửa chữa đường trong khu phố Itaewon, bao gồm con hẻm nơi diễn ra vụ giẫm đạp thảm khốc khiến 159 người thiệt mạng.

Ngựa vằn bất ngờ xuất hiện chạy rông hàng giờ trên đường phố Seoul

Thứ 7, 25/03/2023 | 14:00
Một con ngựa vằn đã đi bộ và chạy hàng giờ trên đường phố đông đúc ở Seoul, Hàn Quốc trước khi lực lượng chức năng gây mê đưa nó trở lại sở thú.

Tiết lộ sốc về thời điểm trước thảm kịch giẫm đạp ở Seoul

Thứ 4, 02/11/2022 | 08:16
Cuộc gọi đầu tiên cảnh báo cảnh sát về tình hình hỗn loạn trên phố Itaewon đến khoảng 4 giờ trước khi thảm kịch giẫm đạp xảy ra.

Kỹ năng nào giúp thoát khỏi đám đông hỗn loạn, giẫm đạp như ở Seoul?

Thứ 3, 01/11/2022 | 05:52
Khi nào một đám đông bắt đầu trở nên nguy hiểm? Bạn nên đi lùi lại hay xô đẩy người khác để thoát khỏi đám đông? Làm sao để thở? Đó là những câu hỏi được đặt ra sau những thảm kịch giẫm đạp gây chết người liên tiếp gần đây.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.