Một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa VII vừa diễn ra là quyết định chấm dứt tư cách thành viên của 6 tổ chức thành viên, trong đó có CLB V.Ninh Bình. Nguyên nhân là do đội bóng này không tham gia bất kỳ giải bóng đá nào từ giải hạng Nhì QG trở lên do LĐBĐ Việt Nam tổ chức từ giai đoạn II giải vô địch quốc gia năm 2014 đến nay.
Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải sang) phủ nhận đã tiếp xúc với lãnh đạo V.Ninh Bình về việc bảo lưu suất chơi V-League 2017 của đội bóng từng liên quan tới vụ tiêu cực năm 2014.
Vào năm 2014, sau khi phanh phui tiêu cực ở chính đội bóng của mình với việc nhiều cầu thủ bị bắt vì bán độ, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã giải tán CLB The Vissai Ninh Bình. Đến gần đây, The Vissai Ninh Bình lại có công văn gửi VFF đề nghị được thi đấu ở Giải VĐQG năm 2017 bởi khi quyết tâm đưa vụ cá độ diễn ra tại AFC Cup ra ánh sáng năm 2014, bầu Trường cho hay ông đã nhận được lời hứa sẽ được “bảo lưu” suất đá V-League cho V.Ninh Bình từ lãnh đạo VFF.
Tuy nhiên, quy chế bóng đá chuyên nghiệp không cho phép lời hứa này trở thành hiện thực. Chính vì thế, ngay khi đưa vấn đề này ra Hội nghị Ban chấp hành VFF, các thành viên hầu hết đã không đồng ý, bởi lời hứa trên chỉ mang tính cá nhân, không đại diện cho ý chí của toàn bộ Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam.
Một thành viên của BCH VFF cho biết, nếu VFF đồng ý cho Ninh Bình trở lại V-League chẳng khác nào trò cười, bởi nó sẽ tạo tiền lệ xấu. Ninh Bình đã bỏ bóng đá hơn năm nay, nếu muốn tham dự lại sân chơi V-League thì họ cần phải đi lên từ giải hạng Ba.
Nhiều thông tin cho rằng ông bầu Hoàng Mạnh Trường của V. Ninh Bình đã có “thỏa thuận miệng” với các lãnh đạo VFF, cụ thể là Chủ tịch Lê Hùng Dũng cùng Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn Tuấn để được bảo lưu suất tham dự V-League cho đội bóng