Sinh viên Đại học Hoà Bình vào vòng chung kết cuộc thi bảo tồn di sản

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 6, 21/04/2023 | 11:37
0
Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi bảo tồn di sản văn hoá châu Á do UNESCO tổ chức.

Sáng nay (21/4), Trường Đại học Hoà Bình tổ chức lễ xuất quân đoàn sinh viên của nhà trường tham dự chung kết cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững” do UNESCO tổ chức.

Theo đó, tham dự cuộc thi các đội đến từ các trường đại học sẽ phải tư duy, đề xuất và thể hiện các giải pháp có tính bền vững, khả thi để bảo tồn di sản văn hoá và phát triển du lịch địa phương tại những danh lam thắng cảnh hay địa bàn cụ thể ở quê hương của mình, dưới hình thức phim ngắn cùng với bản tham luận bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Cuộc thi có gần 500 nhóm khắp châu Á đã đăng ký tham gia. Sau quá trình xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, ban tổ chức đã chọn ra 20 đội thi xuất sắc cho vòng chung kết.

Trong 20 đội thi góp mặt tại vòng chung kết có 2 đội thi đến từ Việt Nam đều là các sinh viên đến từ khoa Ngoại ngữ và Du lịch của Trường Đại học Hòa Bình với tên gọi là nhóm Tràng an và nhóm Hoàng thành Thăng Long.

Giáo dục - Sinh viên Đại học Hoà Bình vào vòng chung kết cuộc thi bảo tồn di sản

PGS.TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình.

Tại buổi lễ, bày tỏ niềm tự hào và vinh dự PGS.TS Tô Ngọc Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình gửi lời cảm ơn và động viên đến các em sinh viên và thầy cô giáo tham dự cuộc thi.

“Chúng ta có cơ hội đặc biệt khi đại diện cho các thế hệ sinh viên của Việt Nam ra đấu trường quốc tế để dự thi cuộc thi mang tính chất toàn cầu. Rất vinh dự cho nhà trường khi các em tham gia được lọt vào vòng chung kết”, ông Tô Ngọc Hưng bày tỏ.

Chia sẻ về hành trình và những khó khăn của các đội khi đến với cuộc thi, cô Trần Diễm Hằng - Trưởng khoa Ngoại ngữ và Du lịch, đồng thời cũng là một trong những giảng viên hướng dẫn trực tiếp các đội thi của trường cho biết: “Để đi được đến ngày hôm nay là hành trình không hề dễ dàng của thầy và trò. Từ những ngày đầu tiên nhận được thông tin về cuộc thi cũng là áp lực khá lớn đối với chúng tôi, rất nhiều sinh viên không dám tham gia. Nhưng nhờ sự động viên khích lệ của nhà trường, các thầy cô và các em đã có kết quả như ngày hôm nay”.

Giáo dục - Sinh viên Đại học Hoà Bình vào vòng chung kết cuộc thi bảo tồn di sản (Hình 2).

Các sinh viên tham gia cuộc thi của nhà trường.

Chia sẻ về kết quả đạt được, cô Hằng cho rằng lý do một phần vì các đội thi đã đọc kỹ đề bài và làm đúng những gì ban tổ chức yêu cầu.

“Thông qua cuộc thi cũng thể hiện chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hoà Bình, đây là một trong những thành tích nhằm khẳng định vị trí của nhà trường, phản ánh năng lực của các em đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động”, cô Hằng chia sẻ.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học & Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO), cụ thể là Uỷ ban Phát triển du lịch bền vững đã phát động cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hoá châu Á và các giải pháp bền vững" lần thứ 1 vào cuối năm 2022, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ, thanh thiếu niên đang theo học tại các trường đại học toàn châu Á. 

Cuộc thi nhằm thúc đẩy giáo dục di sản văn hóa giữa các nước châu Á, đồng thời chia sẻ các giải pháp thực tiễn tốt nhất về bảo vệ và sử dụng di sản văn hóa, truyền bá khái niệm phát triển bền vững di sản văn hóa và tăng cường trao đổi văn hóa, chia sẻ kiến ​​thức giữa giới trẻ ở các nước châu Á.

Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có hiệu trưởng mới

Thứ 6, 21/04/2023 | 09:00
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố quyết định nhân sự mới tại trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

Điểm danh những trường đại học đào tạo ngành Bảo hiểm ở Việt Nam

Thứ 7, 15/04/2023 | 19:00
Trong số hơn 200 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, những trường đào tạo chính quy ngành bảo hiểm mới chỉ "đếm trên đầu ngón tay".
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...