Sinh viên thực tập mang thai nghi bị phụ huynh đánh nhập viện

Sinh viên thực tập mang thai nghi bị phụ huynh đánh nhập viện

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 22/03/2018 | 18:48
0
Phát hiện con có vết bầm tím ở chân, 1 phụ huynh đã lên trường mầm non truy hỏi và khiến nữ sinh viên thực tập đang mang thai phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 22/3, ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Mầm non, sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh từ ban Giám hiệu (BGH) trường mầm non Việt - Lào và phòng GD&ĐT TP.Vinh về việc 1 sinh viên thực tập tại trường này bị phụ huynh đánh phải nhập viện.

Sinh viên thực tập mang thai nghi bị phụ huynh đánh nhập viện

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của BGH trường mầm non Việt – Lào (đóng tại phường Trung Đô, TP.Vinh), vào sáng 22/3, 1 phụ huynh sau khi phát hiện chân con mình có vết bầm tím đã lên trường để truy hỏi. Tại đây, vị phụ huynh này đã đánh chị P.T.H. (SN 1997), là sinh viên đang thực tập tại trường.

“Chúng tôi đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP.Vinh và BGH trường mầm non Việt - Lào phối hợp với chính quyền phường Trung Đô để làm rõ nguyên nhân”, ông Sơn nói.

Chiều 22/3, PV đã có mặt tại trường mầm non Việt - Lào để tìm hiểu thông tin, nhưng cửa cổng luôn được đóng kín. Một người phụ nữ ở đây không cho PV vào làm việc và cho biết thêm, lãnh đạo nhà trường đang bận, không tiếp khách.

Tuy nhiên, theo quan sát, trên tầng 3 của dãy nhà hiệu vụ có khá nhiều người, trong đó có một số người mặc sắc phục công an.

Sinh viên thực tập mang thai nghi bị phụ huynh đánh nhập viện (Hình 2).

Có rất đông người đang ở tầng 3 của nhà trường.

Được biết, nữ sinh viên thực tập đang được chữa trị tại trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Nhưng khi PV có mặt ở đây, nữ sinh này và một số phụ nữ có mặt trong phòng điều trị từ chối tiếp xúc với các PV.

Theo 1 bác sĩ trực cấp cứu của trung tâm, chị H. nhập viện vào 9h30 cùng ngày, trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng. “Thông tin từ bệnh nhân cung cấp là do bị phụ huynh đánh. Qua kiểm tra cho thấy, chị H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai”, bác sĩ này cho hay.

Hiện, sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhóm "côn đồ" xin phép cô giáo vào lớp đánh người bị xử lý ra sao?

Thứ 2, 16/10/2017 | 11:36
Căn cứ vào tội danh bị khởi tố, nhóm thanh niên xông vào lớp đánh người có thể đối diện với khung hình phạt tù lên tới 7 năm.

Giáo viên bị phụ huynh hành hung, nhà trường biến thành “võ đường”

Chủ nhật, 08/10/2017 | 14:00
Giáo viên trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phải nhập viện sau khi bị phụ huynh hành hung và một số vụ tương tự dấy lên lo ngại về an toàn trường học cũng như sự tôn nghiêm của “ngôi đền giáo dục”.

Hà Nội: Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh tím chân học sinh

Thứ 6, 15/09/2017 | 14:34
Cô giáo Lê Thị Vinh đã bị hội đồng Kỷ luật trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP.Hà Nội) ra quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo vì hành vi dùng thước kẻ đánh học sinh.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...