Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang

Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang "Đông ấm yêu thương" đến với người nghèo Thủ đô

Thứ 2, 26/11/2018 | 16:03
0
“Cháo ấm” là một trong những hoạt động thiện nguyện nằm trong chương trình "Đông ấm yêu thương" của Trường ĐH Đại Nam. Trải qua 4 mùa, “Cháo ấm” Đại Nam đã đến với hàng ngàn người lao động nghèo, vô gia cư trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần sưởi ấm, xua tan cái lạnh giá của mùa đông.

Cháo ấm mùa 5 đã khời động được 5 số và vẫn đang tiếp tục hành trình của mình. Cùng dõi theo những bước chân thầm lặng của của các bạn trẻ DNU để hiểu và trân trọng hơn về hành động nhân văn, nghĩa tình này nhé!

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô

Khi cơn gió mùa đầu tiên của mùa đông ùa về cũng là lúc những chiếc áo xanh tình nguyện DNU “nổi lửa” nấu những nồi cháo dinh dưỡng nóng hổi dành tặng những người lao động nghèo, người vô gia cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 2).

Cháo ấm mùa 5 chính thức khởi động vào cuối tháng 10/2018. Đến thời điểm này, cháo ấm mùa 5 đã đi được 5 số với hơn 500 suất cháo dinh dưỡng do chính tay các bạn sinh viên tình nguyện quyên góp và nấu.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 3).

5 năm qua, chương trình Cháo ấm của Đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Đại Nam chưa một lần “lỗi hẹn”.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 4).

Mỗi số cháo ấm dao động từ 90-100 suất cháo, được đóng hộp cẩn thận, đảm bảo vệ sinh và bảo quản trong thùng xốp để cháo luôn nóng.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 5).

Khi màn đêm buông xuống, mọi người đang chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ấm áp thì các bạn sinh viên tình nguyện ĐH Đại Nam bắt đầu tỏa đi các con phố để “biếu” những suất cháo nóng hổi và đầy yêu thương của mình.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 6).

Thời gian phát cháo thường kéo dài từ 22 giờ đến 1 giờ sáng.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 7).

Nhìn những bàn tay run run nhận cháo và thì thầm nói lời cảm ơn, bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ không kìm được sự xúc động và yêu thương.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 8).

Không chỉ tặng cháo, các thành viên trong đội còn ngồi lại trò chuyện, chia sẻ cùng các cụ già, em nhỏ, những người lao động nghèo khó và người người vô gia cư giúp họ lạc quan hơn, cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá lạnh.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 9).

Với sự quan tâm và chia sẻ bằng cả tấm lòng, nhiều người dân trên các tuyến phố Đội sinh viên tình nguyện DNU đi qua mong ngóng đến thứ 5 hàng tuần để được gặp, nói chuyện và nhận món quà ấm áp từ các bạn.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 10).

Cái mà các bạn trẻ cho đi không chỉ là một suất ăn đêm mà còn là sự yêu thương, đồng cảm, sẻ chia bằng cả tấm lòng.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 11).

Mỗi ngày như thế qua đi, các bạn trẻ lại học được rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống để hoàn thiện chính bản thân mình. Đó chính là bài học về sự yêu thương, đồng cảm, san sẻ khó khăn cùng những người nghèo khó.

Truyền thông - Sinh viên trường ĐH Đại Nam mang 'Đông ấm yêu thương' đến với người nghèo Thủ đô (Hình 12).

Chia sẻ về Cháo ấm mùa 5, anh Vũ Đặng Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Đại Nam cho biết: “Tham gia hoạt động cháo ấm, các thành viên trong đội được trải nghiệm rất nhiều hoạt động như: Vận động quyên góp, nấu cháo, phát cháo, sẻ chia yêu thương cùng những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội. Đây là những trải nghiệm vô cùng quý giá giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Thu Hòe

ĐH Đại Nam tưng bừng kỷ niệm 11 năm thành lập trường

Thứ 2, 19/11/2018 | 14:10
Sáng 15/11, Trường ĐH Đại Nam tưng bừng tổ chức Lễ kỷ niệm 11 năm thành lập trường và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sinh viên ĐH Đại Nam trưởng thành hơn qua các hoạt động phong trào

Thứ 2, 22/10/2018 | 14:28
Trường đại học không chỉ giúp sinh viên tích lũy tri thức mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, hình thành thái độ sống đúng đắn và tích cực. Tham gia các hoạt động phong trào trong trường đại học là một trong những “bước đệm” giúp sinh viên trưởng thành ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tạo tiền đề để kiến tạo cuộc sống tương lai vững chắc sau này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.