Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo do lợi ích nhóm?

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo do lợi ích nhóm?

Hà Công Luân
Thứ 5, 31/08/2017 | 07:00
1
Thông tin sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có 46 công chức thì có 37 người làm lãnh đạo khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. “Lạm phát lãnh đạo” tại Sở này đặt ra câu hỏi: Liệu có câu chuyện lợi ích nhóm trong việc bổ nhiệm lãnh đạo ở Sở này?

Bố - Giám đốc sở, con được quy hoạch làm Phó giám đốc

Tìm hiểu của phóng viên báo Người Đưa Tin, danh sách đăng ký biên chế - quỹ tiền lương quý II/2017 của sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có 46 cán bộ, nhân viên với tổng số tiền lương phải trả mỗi tháng trên 329 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số 46 công chức hiện nay của Sở thì có tới 37 người làm lãnh đạo từ ban giám đốc Sở tới lãnh đạo các phòng ban (85%). Giám đốc là ông Hoàng Minh Quân; 3 Phó Giám đốc Sở gồm các ông: Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Đức Trọng, Trần Dũng Long.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, mặc dù việc “lạm phát lãnh đạo” là do đang sắp xếp, hay nói theo ngôn từ hiện nay là do “lịch sử để lại”, tuy nhiên điều khiến không ít người đặt nghi vấn là việc, con trai Giám đốc Sở lại được quy hoạch Phó Giám đốc sở GD&ĐT.

Giám đốc sở GDĐT Vĩnh Phúc trả lời về chuyện lạm phát lãnh đạo

Thực tế, con trai Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Minh Quân là Hoàng Minh Tuấn (SN 1982) sau khi được bổ nhiệm làm Hiệu phó trường THPT Yên Lạc (huyện Yên Lạc) được chuyển sang làm Hiệu phó trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Tháng 12/2015 được trưng tập về sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc làm chuyên viên tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Chưa đầy 1 năm, ông Tuấn được thi sát hạch để vào biên chế quản lý Nhà nước.

Tháng 1/2017, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó phòng Công nghệ Thông tin. Tuy nhiên, thời điểm này, sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã giải thể phòng Công nghệ Thông tin do đã được sáp nhập với Văn phòng Sở. Hiện ông Tuấn làm Trưởng phòng  Khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở.

Xã hội - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo do lợi ích nhóm?

Ông Hoàng Minh Quân. Ảnh Công Luân

Theo quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phải làm quy hoạch lãnh đạo Sở trong năm 2015 hoặc 2016. Tuy nhiên, ngày 23/5/2017, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mới có văn bản trình UBND tỉnh ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GD&ĐT, chậm so với quy định 2 năm.

Trong văn bản này, con trai Giám đốc sở GD&ĐT là Hoàng Minh Tuấn được đưa vào quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc Sở giai đoạn 2015 - 2020; 2020 - 2025. 

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Đưa ý kiến về vấn đề này, PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh, nguyên Viện trưởng viện Chiến lược và Chính sách Khoa học Công nghệ cho rằng: “Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện việc “lạm phát lãnh đạo” ở các địa phương, do kẽ hở trong quy định của chúng ta.

Lẽ ra phải có quy định bao nhiêu chuyên viên thì mới được có 1 cấp phó, chứ không thể một phòng có 3 người thì 2 người làm phó, 1 người làm trưởng. Việc này sẽ làm quỹ lương phình to ra. Nếu ông Giám đốc nói rằng phong chức để có vị thế đi làm việc thì không thể chấp nhận được”.

Đồng quan điểm trên, PGS.TS Bùi Thị An, ĐBQH khóa XIII khẳng định: “Việc nhiều lãnh đạo, ít nhân viên ở các cơ quan diễn ra ở không ít đơn vị, tỉnh thành. Đây là việc khiến dư luận rất xôn xao và đặt nhiều dấu hỏi về việc bổ nhiệm lãnh đạo một cách tràn lan.

Trong sự việc này, để lấy niềm tin trong dân, đích thân Bí thư và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc phải vào cuộc tìm rõ nguyên nhân, vì vô tình hay hữu ý dư luận sẽ đặt câu hỏi liệu có lợi ích nhóm hay không?

Xã hội - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo do lợi ích nhóm? (Hình 2).

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Nếu như có chuyện tham nhũng quyền lực ở đây thì phải xử lý trách nhiệm tới cùng. Việc nhiều lãnh đạo không chắc đã làm việc tốt hơn mà chỉ làm cho bộ máy cồng kềnh, lãng phí. Việc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo như thế này liệu có thực sự hiệu quả? Những người có năng lực họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc dù là nhân viên.

Trong bối cảnh Chính phủ đang yêu cầu tinh gọn bộ máy, thì việc bổ nhiệm quá nhiều lãnh đạo ở các sở, ban ngành cần phải được xử lý rốt ráo”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , một cán bộ tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho hay, ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh đơn thư tố cáo những sai phạm liên quan tới Tỉnh ủy viên - Giám đốc sở GD&ĐT Hoàng Minh Quân. Đoàn thanh tra do Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn; thành phần đoàn gồm có Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cùng tham gia.

Hiện công tác kiểm tra đang được tiến hành công tâm, khách quan và quyết liệt, sẽ có hình thức xử lý nếu như có sai phạm.

Công Luân

Vĩnh Phúc: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế lạ

Thứ 5, 10/08/2017 | 07:02
Sau nhiều ngày mất tích, anh T. được phát hiện đã tử vong dưới kênh nước, nơi phát hiện thi thể có dấu hiệu lạ.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.