Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét sai phạm của tuyến metro số 1

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét sai phạm của tuyến metro số 1

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 25/12/2018 | 15:50
0
Trước thông tin từ Thanh tra TP.HCM cho biết dự án tuyến metro số 1 có sai phạm, lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP đã đưa ra nhận định và chỉ đạo nhanh chóng.

Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin vào chiều ngày 25/12, đại diện sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin từ Thanh tra TP về sai phạm của tuyến metro số 1.

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM nói: “Thông tin ban đầu cho biết, đường hầm metro số 1 từ ga Bến Thành đến ga nhà hát Thành phố đã bị chủ đầu tư tự ý thay đổi, điều chỉnh thiết kế dù chưa có thông báo và sự xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền”.

Tin nhanh - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét sai phạm của tuyến metro số 1

Thiết kế đường hầm tuyến metro số 1 bị tự ý điều chỉnh. (Ảnh: Hữu Công).

Cụ thể, tường vây đường hầm dày 2m đã bị điều chỉnh lại thành 1,5m. Vì thế, sở GTVT TP đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về việc ban Quản lý Đường sắt đô thị đã làm không đúng trình tự thủ tục theo quy định.

“Trong thời gian sớm nhất, sở GTVT TP sẽ yêu cầu một đơn vị tư vấn độc lập để kiểm tra và đưa ra giải pháp khắc phục”, lãnh đạo sở GTVT TP cho hay.

Sau 6 năm thi công, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mới hoàn thành 56% khối lượng. Phía Nhật đã từng gửi thư tới các đối tác Việt Nam để đưa ra lời cảnh báo có thể buộc phải ngừng thi công dự án này. Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng được kiến nghị điều chỉnh thời gian thi công đến tháng 12/2020 thay vì hoàn tất trong năm 2018.

Theo báo cáo về vay vốn ODA của bộ Kế hoạch và Ðầu tư, dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã bị đội vốn, từ 17.388 tỷ đồng khi phê duyệt lần đầu vào năm 2007 đến nay đã hơn 47.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến việc điều chỉnh vốn đầu tư là do tăng khối lượng xây dựng.

Vừa qua, ngày 20/12, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kết luận chính thức và chỉ ra nhiều sai phạm của dự án này. Trong lúc đó, có 1 cán bộ của ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đi nước ngoài, mặc dù UBND TP đã có chỉ thị yêu cầu các cán bộ, công chức không đi công tác, tham quan, học tập… ở nước ngoài,…đến hết Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, ông Hoàng Như Cương, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã đi Mỹ từ ngày 9/12. Sau đó, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban này cũng đã gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân từ ngày 21/12 nhưng chưa được duyệt.

Chiều qua (24/12), PV báo Người Đưa Tin đã đến làm việc tại trụ sở ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM. Tuy nhiên, bộ phận trực ban cho biết các lãnh đều không có mặt tại văn phòng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về nội dung này.

Chủ thầu thi công tuyến Metro số 1: Có dấu hiệu chây ì, bất nhất trong giám định

Chủ nhật, 21/01/2018 | 15:31
Những nhà bị lún nứt do thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không khỏi nghi vấn khi nhà họ bị ảnh hưởng nặng nề nhưng được đền bù thấp hơn so với giá đền cho UBND phường. Trong khi đó, các đơn vị giám định thì mỗi người một kiểu, mạnh ai nấy định giá...

Thi công tuyến Metro số 1: Nhà dân lún nứt, chủ thầu vẫn phớt lờ?

Thứ 3, 12/12/2017 | 06:47
Nhiều hộ dân ngụ phường 22 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sống thấp thỏm trong những căn nhà bị sụt lún, tường bị xé nứt, đêm đêm phát ra tiếng kêu. Nguyên nhân của tình trạng này là do thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Nhiều năm phản ánh nhưng người dân vẫn chưa được giải quyết vì sự “bội tín” của nhà thầu thi công.

TP.HCM xin tạm ứng 4.788 tỷ đồng cho tuyến metro số 1

Thứ 7, 25/11/2017 | 06:31
Số tiền trên nhằm đảm bảo việc thanh toán cho nhà thầu cuối năm 2017 và đầu năm 2018 trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.